Tướng Allen từ chối chức Tư lệnh tối cao NATO

21/02/2013 03:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đã chấp nhận đơn nghỉ hưu của đại tướng John Allen, cựu chỉ huy liên quân phương Tây tại Afghanistan, thay vì chờ được phê chuẩn làm Tư lệnh tối cao của NATO.

BBC dẫn lời tướng Allen, 59 tuổi, cho hay ông về hưu để chăm sóc vợ vốn bị bệnh kinh niên. Tổng thống Obama ca ngợi vị tướng này là một trong những lãnh đạo quân sự giỏi nhất của Mỹ với nhiều thành tích xuất sắc trong 38 năm tại ngũ.

Hồi tháng 10.2012, ông Allen được đề cử làm Tư lệnh tối cao của NATO nhưng quá trình xem xét bị hoãn lại để điều tra sự liên quan của tướng Allen với bê bối tình ái của Giám đốc CIA David Petraeus. Khi đó, tướng Allen bị cho là đã trao đổi tới hàng trăm ngàn trang thư điện tử với 2 phụ nữ đều là tình nhân của ông Petraeus.

Tuy nhiên, sau đó, ông được chứng minh vô tội, còn ông Petraeus phải từ chức. Quyết định của tướng Allen khiến NATO phải tìm một ứng viên mới cho vị trí tư lệnh tối cao thay Đô đốc James Stavridis sẽ sớm về hưu.

Lê Loan

>> Tư lệnh quân đội Mỹ John Allen về hưu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.