Tư lệnh quân đội Mỹ John Allen về hưu

20/02/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 19.2 đã gặp tướng John Allen và chấp nhận yêu cầu xin được nghỉ hưu của người giữ chức Tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan này, theo AP.

Điều này đồng nghĩa với việc Nhà Trắng sẽ không tiếp tục quá trình đề cử tướng Allen vào chức Tư lệnh Tối cao quân đồng minh châu Âu.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Obama nói rằng tướng Allen xin nghỉ hưu để giải quyết “các vấn đề sức khỏe...”.

Tư lệnh Mỹ về hưu
Tư lệnh Mỹ tại Afghanistan John Allen - Ảnh: AFP

Tổng thống Obama đã khen ngợi ông Allen trong 19 tháng nhận nhiệm vụ tại Afghanistan, gọi ông là “một trong những lãnh đạo quân sự tốt nhất của Mỹ” và là “một người yêu nước thật sự”.

Tướng Allen đã được đề cử trở thành Tư lệnh tối cao quân đồng minh ở châu Âu - chức vụ quân sự hàng đầu của NATO.

Tuy nhiên, việc đề cử này đã được tạm hoãn trong bối cảnh Lầu Năm Góc mở cuộc điều tra về vụ trao đổi thư điện tử giữa ông Allen với một phụ nữ có liên quan tới vụ bê bối tình dục của cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) David Petraeus.

Song không lâu sau đó, tướng Allen đã được tuyên bố vô tội trong vụ bê bối tình ái trên.

Huỳnh Thiềm

>> CIA điều tra Petraeus
>> FBI lục soát nhà người tình ông Petraeus
>> Vụ Petraeus: Tư lệnh Mỹ tại Afghanistan bị điều tra
>> Đặc vụ FBI phanh phui vụ Petraeus bị điều tra
>> Quốc hội Mỹ gây sức ép về vụ Petraeus
>> FBI điều tra vụ Petraeus “từ vài tháng qua”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.