Thủ tướng từ chức, Tunisia lún sâu vào khủng hoảng

20/02/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Tunisia, ông Hamadi Jebali, đã từ chức vào hôm 19.2 sau khi không thể thành lập chính phủ phi đảng phái để kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này.

Ông Jebali từng cảnh báo rằng Tunisia sẽ lâm vào tình trạng hỗn loạn nếu kế hoạch thành lập chính phủ mới của ông thất bại.

Theo Thủ tướng Jebali, ông từ nhiệm để “thực hiện lời hứa với người dân”.

Chính trị gia 63 tuổi này cho biết ông tin rằng một nhóm phi chính trị “là cách tốt nhất để cứu đất nước”.

Trong khi sẽ có nhiều ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế thủ tướng như Bộ trưởng Y tế Abdelatif Mekki,  Bộ trưởng Tư pháp Moureddine Bhiri, thì có nhiều khả năng, Tổng thống Moncef Marzouki sẽ yêu cầu ông Jebali thử nắm giữ chức thủ tướng thêm lần nữa, theo AFP.

Thế nhưng, ông Jebali cho biết ông sẽ không làm thủ tướng nữa nếu chưa ấn định được ngày cho cuộc bầu cử mới.

Huỳnh Thiềm

>> Tunisia gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng
>> Vụ sát hại đại sứ Mỹ tại Lybia: Bắt hai nghi can người Tunisia
>> Tunisia dẫn độ cựu thủ tướng Libya về nước
>> Tổng thống bị lật đổ của Tunisia bị xử chung thân
>> Tunisia ban bố lệnh giới nghiêm vì bạo động
>> Tunisia sẽ dẫn độ cựu thủ tướng Libya về nước
>> Tòa án Tunisia bác vụ kiện cựu thủ tướng Libya
>> Tunisia ra điều kiện chuyển giao cựu thủ tướng Libya
>> Tunisia bắt 16 nghi can al-Qaeda

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.