Thủ quỹ "mất tích" đến trình diện công an

20/02/2013 10:05 GMT+7

(TNO) Công an H.Khánh Sơn (Khánh Hòa) chiều 19.2 cho biết, ông Phạm Trọng Thức Em, thủ quỹ Trường mầm non Anh Đào (xã Thành Sơn, H.Khánh Sơn) đã đến cơ quan công an trình diện sau thời gian “mất tích” cùng hàng trăm triệu đồng tiền lương, thưởng tết của giáo viên.

(TNO) Công an H.Khánh Sơn (Khánh Hòa) chiều 19.2 cho biết, ông Phạm Trọng Thức Em, thủ quỹ Trường mầm non Anh Đào (xã Thành Sơn, H.Khánh Sơn) đã đến cơ quan công an trình diện sau thời gian “mất tích” cùng hàng trăm triệu đồng tiền lương, thưởng tết của giáo viên.

Ngày 27.1, ông Em đến Kho bạc Nhà nước H.Khánh Sơn rút 439 triệu đồng tiền lương tháng 1, 2.2013 và tiền thưởng tết của 34 cán bộ, giáo viên.

Ngày 30.1, nhà trường yêu cầu ông Em chi trả số tiền trên, nhưng từ ngày 31.1, ông này tự ý bỏ việc, nhà trường không liên lạc được.

Hiện cơ quan CSĐT Công an H.Khánh Sơn củng cố hồ sơ để xử lý ông Em theo pháp luật.

Nguyễn Chung

>> Tiếp tục truy tìm thủ quỹ mất tích
>> Thủ quỹ chiếm đoạt tiền bảo trợ xã hội
>> Tạm giam một thủ quỹ trường học
>> Khởi tố nguyên kế toán trưởng và thủ quỹ bệnh viện
>> Thủ quỹ trường quốc tế ôm hơn 4 tỉ đồng bỏ trốn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.