Phát hiện loài bò cạp mới

20/02/2013 11:10 GMT+7

(TNO) Các nhà sinh học Mỹ cho hay đã phát hiện được một loài bò cạp mới ở vùng núi phía nam bang Arizona.

(TNO) Các nhà sinh học Mỹ cho hay đã phát hiện được một loài bò cạp mới ở vùng núi phía nam bang Arizona (Mỹ).

Loài bò cạp có tên Vaejovis brysoni đã được tìm thấy gần núi Santa Catalina, nằm trong tầm quan sát của thành phố Tucson, theo báo cáo trên chuyên san Zookeys.


Bò cạp Vaejovis brysoni - Ảnh: Zookeys

Chỉ có 4 loài bò cạp được phát hiện trong hơn 50 năm tại bang Arizona, nhưng con số này đã tăng gấp đôi trong vòng 6 năm gần đây.

Arizona được biết là môi trường sinh sống nơi núi non bị cô lập, nằm rải rác khắp các sa mạc của bang, với biệt danh là “các hòn đảo trời”. Đây cũng là nơi phát hiện nhiều giống loài mới trong những năm qua.

Chuyên gia Richard F. Ayrey, đồng tác giả cuộc nghiên cứu trên, nhận định rằng việc phát hiện được loài bò cạp mới nhất là ví dụ điển hình cho thấy sự đa dạng tuyệt vời của sự sống nơi hoang dã, hứa hẹn nhiều khám phá mới trong thế kỷ 21.

Phi Yến

>> Dùng bò cạp đuổi người
>> Làm gì khi bị bọ cạp cắn?
>> Loài bò cạp mới
>> Phát hiện 2 loài bọ cạp mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.