Mảnh lưỡi cưa trong mũi hơn ba tháng

20/02/2013 11:39 GMT+7

Mảnh lưỡi cưa dài 5cm, rộng 3cm nằm trong mũi bệnh nhân V.P.L. (44 tuổi, Đồng Tháp) hơn ba tháng nhưng không được phát hiện.

Ngày 19-2, bác sĩ Huỳnh Vĩ Sơn - trưởng khoa mũi xoang Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM - cho biết khi đang cưa đá (lưỡi cưa chuyên dùng để cắt đá), bất ngờ răng cưa bị gãy và văng vào cạnh má rồi xuyên qua mũi bệnh nhân. Ông L. đã đến bệnh viện huyện nhà thì chỉ được may lại vết thương và cho về.

Cảm thấy có dị vật trong mũi, ông L. vài lần quay lại bệnh viện này khám nhưng bác sĩ vẫn cứ nói là xương mũi bị gãy lộ ra ngoài. Thấy mũi bị đau và chảy mủ hôi, ông L. đã đến Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM khám và được cho nội soi, chụp CT scanner mũi xoang. Kết quả có dị vật xuyên từ vách mũi xoang, gây thủng vách ngăn mũi sang bên đối diện...

Bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn nội soi và gắp sạch hết dị vật bằng cách bẻ nhỏ từng miếng một rồi lấy ra khỏi mũi dần dần.

Theo L.TH.H / Tuổi Trẻ

>> Hóc dị vật, những sơ ý tai hại
>> Lấy dị vật chắn ngang thực quản trẻ 10 tuổi
>> Theo dấu người xưa - Kỳ 4: Di vật của Thừa Thiên Cao Hoàng hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.