Làm rõ vụ công an xã ẩu đả với cổ động viên

20/02/2013 07:46 GMT+7

(TNO) Ngày 19.2, lãnh đạo UBND xã Quảng Long, H.Quảng Xương (Thanh Hóa) đã yêu cầu một số công an viên của xã này làm bản tường trình vì liên quan đến vụ ẩu đả giữa các công an viên với người dân, khiến một người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 9 giờ 30 ngày 18.2, trong khi tại sân vận động xã Quảng Long đang diễn ra trận đấu bóng đá phong trào giữa các đội trong xã, thì bất ngờ một cổ động viên của thôn Lộc Long (xã Quảng Long) tên Nguyễn Văn Trường chạy vào sân để phản ứng trọng tài.

Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Tuân, công an viên xã Quảng Long chạy vào sân lôi anh Trường ra ngoài, nhưng bị anh Trường vung tay đấm thẳng vào mặt. Phản ứng trước hành động của anh Trường, hai công an viên khác là Lê Anh Xuân và Lê Quý Thành đã xông tới cùng với Tuân dùng gậy đánh tới tấp vào người Trường, khiến anh này gục ngay tại chỗ.

Hậu quả, Trường bị thương nặng ở mắt phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

                                                                                    Ngọc Minh

>> Công an viên “làm tiền” xe ba gác
>> Một công an viên cầm đầu băng nhóm cướp gỗ huê
>> Truy bắt buôn lậu, một công an viên bị thương nặng
>> Hỗ trợ công an viên bị đâm trọng thương
>> Công an viên xã “cưa trộm” 2 cây tóc cổ thụ
>> Nhân viên nhà sách ẩu đả
>> Trai làng ẩu đả, 1 người chết, 1 người bị thương nặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.