Giả danh cảnh sát để lừa đảo

21/02/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 20.2, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ Phan Trần Long Duy (26 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đây, Duy là bảo vệ dân phố của P.Tam Hiệp (đã nghỉ làm từ tháng 6.2012) nên biết gia đình chị Trần Thị Thu Trang (26 tuổi, ngụ cùng phường) có người em bị đưa vào trường giáo dưỡng.

Vào ngày 19.1, Duy mặc quần áo cảnh sát đến nhà chị Trang đặt vấn đề "chạy" cho người em về trước thời hạn. Tin lời, Trang đưa cho Duy 5 triệu đồng. Do không thấy em mình được tha nên ngày 19.2, chị Trang làm đơn tố cáo Duy. 

Nguyên Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.