Trung Quốc không muốn Giáo hoàng mới can thiệp chuyện nội bộ nước này

19/02/2013 15:15 GMT+7

(TNO) Chính phủ Trung Quốc hôm 18.2 đã lên tiếng cảnh báo rằng người kế vị Giáo hoàng Benedict XVI không nên can thiệp vào chuyện nội bộ Trung Quốc - một động thái cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Vatican, AFP đưa tin ngày 19.2.

Khi được hỏi về quyết định thoái vị của Giáo hoàng, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Vatican “không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc”.

Ông Hồng cho biết ông hy vọng giáo hoàng kế vị sẽ “tạo điều kiện để cải thiện mối quan hệ song phương” giữa Vatican và Trung Quốc, nhưng cũng nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận làm ấm lại mối quan hệ nếu như Vatican không chịu nhượng bộ.

AFP cho biết Trung Quốc và Vatican có những bất đồng về quyền tấn phong chức linh mục cho các giáo sĩ và về việc ai có tiếng nói quyết định về công việc của Giáo hội Công giáo ở quốc gia đông dân số nhất thế giới này.

Được biết, Trung Quốc không thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican.

Hoàng Uy

>> Giáo hoàng Benedict XVI có thể bị kiện nếu rời Vatican
>> Giáo hoàng kêu gọi cầu nguyện cho ông và người kế nhiệm
>> Quyết định lịch sử của Giáo hoàng
>> Người Trung Quốc ngày càng ít tin người Trung Quốc
>> Dân Trung Quốc tẩy chay du lịch Nhật dịp Tết Quý Tỵ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.