Triển lãm sách về Bác Hồ tại Cuba

20/02/2013 03:10 GMT+7

Một gian triển lãm sách nói về con người và sự nghiệp Bác Hồ được trưng bày rất trang trọng tại Hội chợ sách quốc tế Cuba lần thứ 22 ở khu pháo đài San Carlos de la Cabaña. Diễn ra từ ngày 15-24.2, Hội chợ sách quốc tế Cuba 2013 thu hút sự tham gia của 150 đơn vị xuất bản đến từ 31 nước.

Được tổ chức từ năm 1959, tới nay Hội chợ sách quốc tế Cuba đã trở thành một truyền thống đẹp ở Havana. Hội chợ năm nay đặc biệt vinh danh 2 người: Pedro Pablo Rodriguez (học giả nghiên cứu Jose Marti) và Daniel Chavarria - nhà văn người Uruguay hiện đang sống tại Cuba và giành giải thưởng Văn học quốc gia Cuba năm 2011, tác giả các tiểu thuyết nổi tiếng như Joy, Adios Muchachos.

Triển lãm sách Bác Hồ tại Cuba
Một góc triển lãm tại Hội chợ sách Cuba 2013

Angola là khách mời danh dự năm nay nên rất nhiều gian hàng trưng bày sách dịch Angola ra tiếng Cuba được bày biện tại đây. Ngoài ra cũng có không ít bảng biểu giới thiệu về lịch sử Angola.

Bên cạnh gian triển lãm sách Việt Nam, là các gian triển lãm của Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico, Tây Ban Nha, Iran, Argentina…

Ngọc Bi 
(theo Havanatimes.org)

>> Sách điện tử VN tham gia Hội chợ sách quốc tế Frankfurt
>> Hội chợ sách quốc tế Hà Nội 2012: Vắng khách mua, đông người hội thảo
>> Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế - Việt Nam lần thứ 4

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.