Điều tra vụ thiếu úy cảnh sát cướp sòng bạc

19/02/2013 02:37 GMT+7

Hôm 18.2, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.5 (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ cùng 9 người, trong đó có Ngô Thanh Tuấn (thiếu úy công an công tác tại Đội Cảnh sát trật tự cơ động của Công an Q.6) cho Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sáng 13.2 (tức mùng 4 tết), Tuấn cùng 8 đồng bọn thủ sẵn còng số 8, gậy ma trắc... ập vào một sòng bạc gần chợ Cao Đạt (Q.5) tự xưng là cảnh sát hình sự khống chế 8 con bạc đang lắc xí ngầu chơi tài xỉu ở đây. Sau đó, nhóm người này đã cướp 10 triệu đồng tại chiếu bạc và 1 sợi dây chuyền trên cổ của một con bạc. Nghi “cảnh sát hình sự” dỏm, con bạc cùng người dân đã xông vào tấn công Tuấn và đồng bọn. Nhóm của Tuấn đã dùng súng bắn đạn cao su và gậy ma trắc chống trả lại khiến một số người bị thương nhẹ. Nhận được tin báo, Công an P.1 (Q.5) đã có mặt kịp thời và bắt giữ được Tuấn. Do vụ việc khá nghiêm trọng nên Công an Q.5 vào cuộc điều tra. Sau đó, Công an Q.5 đã lần lượt truy bắt 8 đồng bọn của Tuấn. Bọn chúng khai trước đó đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp sòng bạc tương tự trên địa bàn Q.5. Được biết, trước đây Tuấn công tác ở một đơn vị khác của Công an Q.6 và đến tháng 1.2013 thì chuyển về Đội Cảnh sát trật tự cơ động. Sau khi bị bắt, ngày 14.2, Tuấn đã bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.