Dịch heo tai xanh tái phát

19/02/2013 02:27 GMT+7

Ngày 18.2, Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) xác nhận sau một thời gian dài được khống chế trên địa bàn cả nước, dịch heo tai xanh đã tái phát tại tỉnh Quảng Nam.

Các ổ dịch được phát hiện trên đàn heo của người dân 13 xã thuộc các huyện: Quế Sơn, Nông Sơn và Đại Lộc, làm 1.867 con mắc bệnh. Cục Thú y cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm này tiếp tục tái phát và lây lan ra diện rộng là rất cao.

Cùng ngày, ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Long An, cho biết trên địa bàn tỉnh vừa xuất hiện dịch heo tai xanh tại 7 hộ ở các xã Hiệp Thạnh, Phú Ngãi Trị, Bình Quới (H.Châu Thành) và xã Lạc Tấn (H.Tân Trụ), với tổng cộng 238 con; trong đó chết 12 con và đã tiêu hủy 59 con. Các ổ dịch, nguồn bệnh xuất phát từ các hộ nuôi heo mua của thương lái từ Tiền Giang về.

Quang Duẩn - Tây Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.