Xe tải đâm 7 người chết trên đèo Bảo Lộc trượt sâu hàng trăm mét xuống vực

17/02/2013 09:49 GMT+7

(TNO) Tính đến 9 giờ 30 phút sáng nay 17.2, công tác cứu hộ chiếc xe tải trong vụ tai nạn kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) hôm qua đang gặp nhiều khó khăn.

>> Tai nạn kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc, 7 người chết

Ông Nguyễn Quý Mỵ, Chủ tịch UBND huyện Đa Huoai cho biết, đêm qua (16.2), một toán cứu hộ đã có mặt tại đèo Bảo Lộc, nơi xảy ra vụ tai nạn nhưng do đêm tối, toán cứu hộ đã không thể tiếp cận xe tải BKS 60P-1678 đang nằm dưới vực sâu.

 

Xem xét khởi tố lái xe

Lúc 11 giờ 30 phút hôm nay, Công an H.Đạ Huoai cho biết đang họp bàn với các cơ quan chức năng, hoàn tất hồ sơ để khởi tố, bắt tạm giam tài xế Trần Văn Vinh.

Theo ông Mỵ, do chiếc xe tải trượt sâu hơn dự tính hàng trăm mét nên UBND huyện đang chờ bộ phận khám nghiệm kỹ thuật cũng như cơ quan chức năng để lên phương án cứu hộ. Điều khó khăn hiện nay là công việc cứu hộ phải được triển khai nhanh chóng nhưng đảm bảo không làm ách tắc giao thông trên tuyến QL20 vì lượng xe khách từ Đà Lạt đổ về TP.HCM tăng đột biến.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16.2, trên đèo Bảo Lộc, thuộc địa bàn huyện Đa Huoai khiến 7 người thiệt mạng. Trong đó 5 người chết tại chỗ, 2 người chết tại Bệnh viện Bảo Lộc.

Lúc 1 giờ sáng nay, nạn nhân sống sót là Phạm Kiên Cường (39 tuổi, ngụ xã Hà Lâm, H.Đạ Huoai) được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được danh tính những người thiệt mạng gồm: Phạm Văn Hùng và vợ tên Dung, chở theo 2 con là Phạm Thị Trúc Duyên, Phạm Thị Trúc Linh (ngụ TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) đi trên xe máy Atila BKS 49V8-3600, cả 4 đều bị thiệt mạng. Phạm Tùng Ngọc (ngụ xã Hà Lâm, Đạ Huoai) điều khiển xe máy BKS 49N1-1737 chở con trai, cả 2 cùng thiệt mạng. Riêng Phạm Kiên Cường điều khiển xe máy BKS 49M3-0357 bị thương rất nặng. Con của anh Cường cũng đã tử vong.

Sáng nay, UBND huyện Đạ Huoai đã đến thăm, chia buồn với gia đình của những người xấu số và hỗ trợ bước đầu mỗi trường hợp tử vong và bị thương 5 triệu đồng/người. Trong khi đó tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 1 triệu đồng/người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe tải mang biển số 60P-1678 do Trần Văn Vinh (28 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển, chở rau từ Đà Lạt đi TP.HCM. Khi cách chân đèo Bảo Lộc khoảng 200 m, xe tải đã vượt mặt một ô tô khác và tông vào cùng lúc 3 xe máy đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn làm 7 người chết (trong đó có 4 trẻ em), một người đàn ông bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bảo Lộc. Sau khi gây tai nạn, xe tải lao xuống vực sâu gần 30 m. Tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ.


Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh C.T.V

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.