Trộm vào nhà phá két sắt lấy vàng

16/02/2013 18:09 GMT+7

* Khởi tố tài xế trộm vàng của chủ (TNO) Ngày 16.2, tại xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ đột nhập vào nhà phá két sắt trộm vàng táo tợn.

* Khởi tố tài xế trộm vàng của chủ

(TNO) Ngày 16.2, tại xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ đột nhập vào nhà phá két sắt trộm vàng táo tợn.

Theo điều tra ban đầu của Công an H.Trảng Bom, khoảng 3 giờ sáng ngày 16.2, anh Cao Văn Nghĩa, chủ nhà số 5 (cũng là đại lý cám), tại đường Bắc Hợp, ấp An Chu, xã Bắc Sơn đi dự đám tang người quen tại đường Tây Lạc, ấp An Chu.

Đến 6 giờ sáng cùng ngày, hàng xóm của anh Nghĩa thấy có dấu hiệu bất thường nên gọi anh về để kiểm tra. Khi về đến nhà, anh Nghĩa sửng sốt phát hiện phía sau nhà có 1 cái thang dựng sẵn. Trên lầu 1, cửa phòng đã bị mở, đồ đạc bị lục tung. Đặc biệt chiếc két sắt trong nhà đã bị phá hỏng.

Kiểm tra tài sản, anh Nghĩa phát hiện 16 lượng vàng cùng 80 triệu đồng tiền mặt (tổng số tài sản khoảng 700 triệu đồng) đã bị trộm lấy đi mất nên báo công an tiến hành điều tra.

 Trộm đột nhập vào đại lý cám phá két sắt lấy vàng
Đại lý cám của anh Nghĩa, nơi xảy ra vụ trộm - Ảnh: K.C

* Ngày 16.2, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Sang (quê Đồng Nai) và Đào Trọng Thủy (quê Lâm Đồng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 27.1, Văn phòng hỗ trợ sản phẩm keo dán giày của Công ty UPACO (C17, Khu nhà liên kế, KP.1, P.Bửu Long), do chị Trần Thị Họa My (27 tuổi, quê Đồng Nai) làm giám đốc đã bị trộm đột nhập vào rồi cạy cửa phòng ngủ, lấy một số nhẫn vàng, hột xoàn, dây chuyền, vòng vàng và tiền mặt, với tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định Sang từng là tài xế của chị My nên biết rõ mọi hoạt động của Văn phòng Công ty UPACO. Đến khi cơ quan điều tra vào cuộc, thu thập dấu vết hiện trường, Sang biết đã bị lộ nên đã đến công ty gặp chị My tự thú.

Sau khi bị bắt, Sang khai nhận do bị thua độ bóng đá nên tìm cách trộm tài sản để chung độ. Lợi dụng sơ hở của chị My, tháng 1.2013, Sang lén làm sẵn một bộ chìa khóa của văn phòng công ty. Đến ngày 27.1, Sang đưa chìa khóa cho Thủy để mở cửa phòng ngủ của chị My lấy toàn bộ số tài sản trên. Tiếp đó, cả hai dựng thành hiện trường giả hòng “qua mặt” công an.

Kim Cương

>> Bảo vệ ngủ quên, trộm đột nhập
>> Trộm đột nhập nhà, phá két sắt lấy vàng
>> Trộm đột nhập trường mầm non
>> Trộm đột nhập trường mầm non
>> Trộm đột nhập tiệm máy ảnh
>> Nạn trộm đột nhập chung cư: Phòng chống từ cổng
>> Nạn trộm đột nhập chung cư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.