“Mỏ vàng” vừa sượt ngang trái đất

17/02/2013 03:10 GMT+7

Một tiểu hành tinh có kích thước cỡ một hồ bơi theo tiêu chuẩn Olympic, bề ngang 45 m, đã có cú tiếp cận ngoạn mục trái đất, chỉ cách khoảng 27.700 km vào 2 giờ 25 phút ngày 16.2, giờ VN.

Đây là lần “xáp lá cà” gần nhất của một thiên thể có kích thước lớn như thế đối với hành tinh chúng ta, thậm chí nó còn gần mặt đất hơn những vệ tinh địa tĩnh trên quỹ đạo. Theo BBC dẫn thông tin từ NASA, 2012 DA14 mất khoảng 368 ngày để hoàn tất vòng quay quanh mặt trời, tức khá tương đồng với hành trình của trái đất, nhưng may mắn là nó không di chuyển cùng trên một mặt phẳng. Trong lần “đối đầu” mới nhất này, tiểu hành tinh trên bay đến với tốc độ 7,8 km/giờ, đi ngang bầu trời phía đông Ấn Độ Dương, mang lại góc nhìn tốt nhất cho giới quan sát tại Đông u, châu Á và Úc.

2012 DA14 được các nhà thiên văn học phát hiện vào tháng 2.2012 nhờ dự án khảo sát bầu trời La Sagra. Đây cũng là dịp để giới chuyên gia nghiên cứu kỹ lưỡng về tiểu hành tinh, trong nỗ lực tìm ra phương án bảo vệ trái đất thích hợp nếu gặp phải “sát thủ” địa cầu trong tương lai. Ngược lại, dưới con mắt của các nhà đầu tư, 2012 DA14 chẳng khác nào một “mỏ vàng” đã lướt qua trái đất, với vô số kim loại quý trị giá đến 195 tỉ USD, tất nhiên trong trường hợp khai thác được.

Thụy Miên

>> Thiên thạch to bằng nửa sân banh vừa bay sát Trái đất
>> Thiên thạch sắp bay ngang Trái đất giá 195 tỉ USD
>> Tiểu hành tinh lướt ngang Trái đất vào ngày 15.2
>> Trái đất từng hứng vụ nổ tia gamma
>> Trái đất sẽ không bị đe dọa vào năm 2036

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.