Phá 2 đường dây bán 60 phụ nữ sang Trung Quốc

15/02/2013 03:25 GMT+7

Ngày 14.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang tạm giữ hình sự 13 nghi can, để điều tra về hành vi mua bán phụ nữ.

Trước đó, ngày 7.2, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an Tây Ninh phối hợp cùng C45 Bộ Công an, Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an P.2, Q.Tân Bình (TP.HCM) bắt quả tang Nguyễn Thị Bé Trang (24 tuổi, ngụ xã Phước Trạch, H.Gò Dầu, Tây Ninh); Võ Thị Mến (48 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, H.Trảng Bàng, Tây Ninh) và Dương Thị Bự (40 tuổi, ngụ xã Phước Lưu, H.Trảng Bàng) đang làm thủ tục lên máy bay cho 2 phụ nữ Việt Nam (và 2 người đàn ông Trung Quốc) sang Trung Quốc để bán làm vợ.

Theo điều tra, đường dây này do Trang cầm đầu, hoạt động từ năm 2012. Trước đây, Trang được Mến tuyển chọn rồi giao lại cho Nguyễn Thị Ngọc Hiền (37 tuổi, ngụ P.11, Q.5, TP.HCM) bán cho một đàn ông Trung Quốc và đưa về nước làm vợ. Sau đó, Trang trở về Việt Nam móc nối lại với Mến tìm phụ nữ để bán cho đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Cứ mỗi trường hợp, Trang trả cho Mến 35 triệu đồng (kể cả chi phí thủ tục giấy tờ xuất cảnh).

Ở Trung Quốc, khi đàn ông muốn mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ phải đưa cho Trang 80 triệu đồng. Sau đó, Trang tổ chức cho đàn ông Trung Quốc về Việt Nam giao lại cho Nguyễn Văn Thời (55 tuổi, ngụ tại xã Phước Trạch, H.Gò Dầu, Tây Ninh - bố đẻ của Trang, đã bị công an tạm giữ) để quản lý. Còn Lê Thị Thu Cúc (47 tuổi) và Phạm Thị Thúy (40 tuổi, cả hai cùng ngụ Thanh Phước, H.Gò Dầu, Tây Ninh) được Trang giao nhiệm vụ đi tuyển chọn phụ nữ (Cúc và Thúy được Trang trả công 5 triệu đồng/phụ nữ được chọn làm vợ). Tính đến ngày bị bắt, đường dây của Trang đã đưa 10 người đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam cưới thành công 8 người vợ (chưa kể 2 người chưa kịp lên máy bay thì bị bắt).

Mở rộng điều tra, PC45 Công an Tây Ninh phối hợp Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An, Công an H.Gò Dầu và Bến Cầu bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Ngọc Hiền; Lưu Thúy Phương (28 tuổi, ngụ P.7, Q.5, TP.HCM); Quách Đông Vinh (28 tuổi, ngụ P.10, Q.6, TP.HCM); Võ Thị Phương Thảo (34 tuổi, ngụ H.Đức Hòa, Long An); Lê Văn Bạo (34 tuổi); Nguyễn Thị Thủy (37 tuổi); Lê Anh Tuấn (42 tuổi, cả hai cùng ngụ H.Bến Cầu, Tây Ninh); Lê Thị Thu Cúc và Phạm Thị Thúy (tham gia 2 đường dây).

PC45 Công an Tây Ninh xác định đường dây này do Hiền cầm đầu từ năm 2011. Do biết tiếng Trung Quốc nên Hiền đặt vấn đề với một người đàn ông Trung Quốc đưa đàn ông sang Việt Nam giao lại cho Hiền để tuyển chọn phụ nữ Việt Nam mua làm vợ. Hiền giao lại cho Thảo, Thủy, Bạo, Cúc, Thúy… tuyển chọn phụ nữ Việt Nam để gả bán (được Hiền trả công từ 2-3 triệu đồng/phụ nữ được gả bán). Còn Vinh và Phương làm nhiệm vụ phiên dịch, đưa rước đàn ông Trung Quốc và làm thủ tục xuất cảnh. Đường dây này đã bán 50 phụ nữ sang Trung Quốc thu lợi bất chính khoảng 450 - 500 triệu đồng.

Ngọc Hà

>> Tạm giữ 13 đối tượng mua bán phụ nữ sang Trung Quốc
>> Lãnh án vì mua bán phụ nữ
>> Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc
>> Phá thêm 2 đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.