Lập 2 xưởng tận thu tại mỏ vàng Bồng Miêu

15/02/2013 03:25 GMT+7

Hai xưởng chế biến tận thu vàng tại Bồng Miêu - mỏ vàng lớn nhất VN - đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Dự án tại Suối Trang, thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh (H.Phú Ninh) có quy mô 7,7 ha, nằm cạnh Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu. Dự án tại Hố Lò 5, thôn Bồng Miêu triển khai với tổng diện tích đất là 5,8 ha. Cả hai đều do Công ty CP tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666 làm chủ đầu tư; mỗi xưởng có công suất chế biến 3.000 tấn quặng thải/tháng, với tổng sản phẩm tận thu vàng khoảng 22,68 kg/năm.

Trước đó, Công ty CP tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666 cũng đã lập xưởng chế biến tận thu vàng và chì tại thôn 4, xã Phước Đức, H.Phước Sơn cạnh mỏ vàng Đăk Sa (Quảng Nam), với tổng diện tích 5,56 ha, dự kiến mỗi năm thu khoảng 4 kg tinh quặng vàng.

Kết thúc giai đoạn truy quét trước, trong Tết Nguyên đán Quý Tỵ, lực lượng liên ngành Quảng Nam đã đẩy đuổi gần 1.000 người khai thác vàng trái phép ở miền núi, đặc biệt là vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh; phá hủy nhiều máy móc, phương tiện, lán trại… và khóa chặt các cửa ngõ vào rừng đặc dụng.

H.X.Huỳnh

>> Tai nạn giao thông tại mỏ vàng, một người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.