Căng thẳng trên biển Hoa Đông

15/02/2013 03:00 GMT+7

Việc Nhật Bản cáo buộc máy bay và tàu chiến nước này bị radar Trung Quốc “bám sát” khiến tình hình biển Hoa Đông tiếp tục căng thẳng.

Theo phía Tokyo, chiến hạm Trung Quốc dùng radar điều khiển tên lửa để ngắm bắn trực thăng và tàu khu trục của Nhật lần lượt vào ngày 19 và 30.1. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ điều này và tuyên bố đây là sự vu khống.

Thế nhưng, AFP ngày 9.2 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera tuyên bố Tokyo xem xét đưa ra bằng chứng về vụ việc. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe còn yêu cầu Bắc Kinh phải thừa nhận việc ngắm bắn và xin lỗi Tokyo.

Trong khi đó, AP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày 11.2 tuyên bố Washington tin rằng cáo buộc của Tokyo là có thật.

Ngoài ra, Mỹ khẳng định Trung Quốc không nên cản trở quyền kiềm soát của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà hai bên đang tranh chấp.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.