Đầu năm chạy sạt lở đất

14/02/2013 15:40 GMT+7

(TNO) Trong thời điểm những ngày Xuân Quý Tỵ này, nhiều hộ dân ngụ khóm Hòa Thạnh, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên (An Giang) ăn tết kém vui do đầu năm đã phải dọn nhà cửa, đồ đạc chạy sạt lở đất.

(TNO) Trong thời điểm những ngày Xuân Quý Tỵ này, nhiều hộ dân ngụ khóm Hòa Thạnh, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên (An Giang) ăn tết kém vui do đầu năm đã phải dọn nhà cửa, đồ đạc chạy sạt lở đất.

Trước đó, ngày 29 tết (tức ngày 9.2 dương lịch), bất ngờ một vệ đất dài ven sông Cái Sắn rung chuyển kéo theo 4 căn nhà ngã ụp xuống sông.

Hai căn khác bị nứt nền phá vách, sau đó thêm vài căn nhà nữa cũng xuất hiện vết nứt.

Đầu năm chạy lở! 1
Mùng 4 tết, nhiều hộ dân phải lo di dời nhà cửa, tài sản

Đầu năm chạy lở! 2
Những căn nhà sắp rơi xuống sông

Đầu năm chạy lở! 3
Đầu năm sạt lở, mất nhà nên nhiều hộ ăn tết không vui

Do sạt lở đất diễn ra ngay trước ngày tết nên một số dân có nhà cửa trong vùng nguy hiểm chỉ di chuyển các tài sản có giá trị để ăn xong 3 ngày tết mới lo việc dời nhà, đồ đạc. Với họ, năm nay tết kém vui do lở đất mất nhà, phải tá túc đón tết, cúng ông bà trong nhà của người quen.

Tin ảnh: Thanh Dũng

>> Mở đường né khu vực sạt lở
>> Kè biển tiền tỉ sạt lở nghiêm trọng
>> Sạt lở nghiêm trọng tại kè biển Tam Thanh
>> Vấn nạn sạt lở
>> Sạt lở đất nhấn chìm 25 bè cá
>> Sạt lở triền miên vì… cát tặc
>> Bỏ làng vì sạt lở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.