Phim Ý “tiên đoán” việc Giáo hoàng từ chức từ năm 2011?

13/02/2013 11:40 GMT+7

(TNO) Đạo diễn người Ý của phim Habemus Papam (2011) cho rằng ông rất bất ngờ khi phim của ông nhìn thấy trước việc Giáo hoàng từ chức sau khi Giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 28.2.

(TNO) Đạo diễn người Ý của phim Habemus Papam (2011) cho rằng ông rất bất ngờ khi phim của ông nhìn thấy trước việc Giáo hoàng từ chức sau khi Giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 28.2.

“Đôi lúc những gì xảy ra trong phim lại trở thành hiện thực”, đạo diễn - nhà làm phim người Ý, ông Nanni Moretti, cho AFP biết vào ngày 12.2.

Phim Habemus Papam nói về cuộc đời của Hồng y Melville, ứng cử viên đắc cử chức Giáo hoàng ở Vatican.

Nhưng Hồng y Melville đã phải trải qua nhiều thăng trầm, chịu quá nhiều áp lực và tuyên bố từ chức ngay tại buổi lễ tuyên bố nhậm chức Giáo hoàng.

Ông Moretti cho biết Hồng y Melville từ chức tại quảng trường Thánh Peter kết thúc phim Habemus Papam là một cảnh đậm nét nhất trong phim của ông.

“Tôi nghĩ đây chỉ là câu chuyện tôi muốn kể cho khán giả về vị Hồng y sắp trở thành Giáo hoàng. Nhưng cảnh phim cuối cùng sắp trở thành hiện thực”, ông Moretti cho biết thêm.

 
Đạo diễn - nhà làm phim người Ý, ông Nanni Moretti tại buổi ra mắt phim Habemus Papam hồi năm 2011 - Ảnh: AFP

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng một người đàn ông có thể từ bỏ quyền lực tối cao nếu như nhận ra được rằng nó vượt quá cao khả năng tự nhiên của mình”, theo ông Moretti.

Ông Moretti tin rằng Giáo hoàng Benedict XVI cũng từng xem phim này của ông.

Phúc Duy

>> Vatican thừa nhận Giáo hoàng Benedict XVI dùng máy trợ tim
>> Chặng đường chông gai của Giáo hoàng Benedict XVI
>> Ai sẽ kế nhiệm Đức Giáo hoàng Benedict XVI?
>> Đức Giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố từ chức
>> Kẻ bắn Giáo hoàng năm 1981 đổ thừa Iran
>> Cựu phụ tá Đức Giáo hoàng lãnh án 18 tháng tù
>> Giáo hoàng Benedict XVI bác bỏ tin đồn tận thế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.