Huyện đảo Lý Sơn khai hội đua thuyền

13/02/2013 14:35 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 13.2 (mùng 4 tết), tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã tổ chức khai hội đua thuyền truyền thống đầu xuân, nhằm tri ân các vị thần linh, cầu quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Đồng thời để tưởng nhớ các vị tiền hiền đất đảo vâng lệnh vua ban đã có công ra đo đạc, cắm mốc chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đây là lễ hội đua thuyền lớn nhất trong năm của nhân dân huyện đảo, thể hiện nét sinh hoạt độc đáo của cư dân vùng sông nước.

Huyện đảo Lý Sơn khai hội đua thuyền đầu Xuân Quý Tỵ
Bốn thuyền đua Long, Li, Qui, Phượng của xã An Hải tham gia khai hội đua thuyền đầu xuân Quý Tỵ

Huyện đảo Lý Sơn khai hội đua thuyền đầu Xuân Quý Tỵ 1
Hàng ngàn người dân trên đảo nô nức xem hội đua thuyền đầu xuân mới Quý Tỵ

Lễ hội đua thuyền đầu xuân được duy trì hàng trăm năm nay trên đảo Lý Sơn và được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia.

Lễ hội kéo dài từ mùng 4 - 8 Tết Nguyên đán.

Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch huyện đảo Lý Sơn, cho biết: Khai hội đua thuyền xuân Quý Tỵ năm nay được tổ chức tại Đình làng 2, xã An Vĩnh và An Hải, mỗi xã có 4 chiếc thuyền đua là Long, Li, Qui, Phượng.

Sau khi kết thúc cuộc đua, các ngư dân sẽ mang thuyền lên cúng bái tổ tiên, báo cáo các vị thần phù hộ, che chở cho cộng đồng và làng xóm an lành.

Văn Mịnh

>> Tuyến giao thông đảo Lý Sơn - cảng Sa Kỳ hoạt động trở lại
>> Bắn pháo hoa đêm giao thừa tại đảo Lý Sơn
>> Hàng chục nghìn người xem đua thuyền trên sông Cà Ty
>> Thời vàng son đua thuyền nữ ở Bình Dương
>> Đua thuyền ở đảo Lý Sơn
>> Nhộn nhịp hội đua thuyền xứ Lệ
>> Đua thuyền mừng tết Độc lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.