Giẫm đạp tại ga xe lửa ở Ấn Độ, 22 người chết

11/02/2013 09:15 GMT+7

(TNO) Ít nhất 22 người thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp khi những người hành hương theo đạo Hindu đang quay trở về nhà sau khi tham gia lễ hội Kumbh Mela ở thành phố Allahabad của Ấn Độ vào ngày 10.2.

Vụ giẫm đạp xảy ra tại ga xe lửa Allahabad, và khoảng 15 người khác đang trong tình trạng nguy kịch cùng hàng chục người bị thương được cấp cứu tại bệnh viện, theo tin tức từ AFP.

Các quan chức địa phương cho biết, vụ giẫm đạp xảy ra do có quá nhiều người chen chúc trên một chiếc cầu dẫn lên sân ga của ga xe lửa Allahabad khiến nó bị oằn xuống.

Một số nhân chứng lại cho rằng nguyên nhân vụ hỗn loạn là do lực lượng an ninh đã dùng dùi cui đánh đập đám đông.

Nhiều người thân của các nạn nhân chỉ trích lực lượng cứu hộ và cảnh sát đã không có mặt kịp thời để xử lý vụ việc.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cho biết, ông choáng váng trước thảm kịch này và cam kết sẽ hỗ trợ gia đình các nạn nhân. 

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Pawan Kumar Bansal tuyên bố sẽ trực tiếp tới thành phố Allahabad để điều tra vụ việc.

Lễ hội Kumbh Mela, hay Lễ hội sông Hằng, là một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất ở Ấn Độ cũng như trên thế giới, thu hút hàng chục triệu người tham dự.

Phúc Duy

>> Giẫm đạp ở Bờ Biển Ngà, 61 người chết
>> Giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo, 17 người thiệt mạng
>> Giẫm đạp ở Ấn Độ, 9 người chết
>> 10 người chết vì giẫm đạp tại Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.