Guatemala tuyên bố tình trạng khẩn cấp dịch bệnh nấm cây cà phê

09/02/2013 15:12 GMT+7

(TNO) Chính phủ Guatemala ngày 8.2 tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong ngành nông nghiệp sau khi dịch bệnh nấm cây ảnh hưởng đến 70% tổng số cây cà phê ở nước này.

Bệnh nấm cây đã khiến những cây cà phê rụng lá hàng loạt, cho ra ít hạt hoặc hạt kém chất lượng, theo tin tức từ BBC.

Chính phủ Guatemala đã đưa ra gói cứu trợ khẩn cấp 13,7 triệu USD hỗ trợ nông dân trồng cà phê để mua thuốc diệt nấm.

Honduras và Costa Rica trước đó đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp như Guatemala, và hai nước khác là El Salvador và Panama cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh nấm ở cây cà phê.

Cà phê là nông sản xuất khẩu chủ lực của Guatemala, và các nhà trồng cà phê cảnh báo hàng trăm ngàn người sẽ phải mất việc vì dịch nấm này.

“Nếu chúng ta không có biện pháp khắc phục kịp thời, sản lượng xuất khẩu cà phê sẽ sụt giảm 40%”, Tổng thống Guatemala, ông Otto Perez Molina, nói.

Một số chuyên gia nông nghiệp Guatemala cho biết dịch bệnh nấm cây hoành hành ngành cà phê nước này là do biến đổi khí hậu, khiến nhiệt độ tăng thêm, lượng nước mưa cao hơn và độ ẩm tăng trong đầu năm 2013.

Phúc Duy

>> Guatemala bác yêu cầu tị nạn của ông McAfee
>> Động đất ở Guatemala, 48 người chết
>> Guatemala tang thương vì động đất
>> Động đất 7,4 độ Richter ngoài khơi Guatemala, 48 người chết
>> Núi lửa phun trào dữ dội ở Guatemala, hàng chục ngàn người sơ tán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.