Đà Lạt bắn pháo hoa 20 phút mừng năm mới

09/02/2013 15:45 GMT+7

(TNO) Chiều 29 tết (9.2), ông Trần Đình Văn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết mừng năm mới Quý Tỵ, thời khắc giao thừa, tại hồ Xuân Hương sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa.

(TNO) Chiều 29 tết (9.2), ông Trần Đình Văn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết mừng năm mới Quý Tỵ, thời khắc giao thừa, tại hồ Xuân Hương sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa.

Ban tổ chức đã chuẩn bị lượng pháo hoa bắn trong 20 phút. Dù thời tiết giá lạnh, nhưng người Đà Lạt vẫn có thói quen tập trung quanh hồ Xuân Hương để chờ thưởng thức màn bắn pháo hoa.

Trước thời khắc giao thừa, khắp mọi nẻo đường ở Đà Lạt, từ khu trung tâm đến ngoại ô thành phố đều rực rỡ sắc hồng của mai anh đào, làm cho bầu khí đón xuân năm nay thêm tươi vui.

Đà Lạt bắn pháo hoa 20 phút mừng năm mới4
Đường phố rợp màu hồng của mai anh đào - Ảnh: Lâm Viên

Đà Lạt bắn pháo hoa 20 phút mừng năm mới
Khung cảnh thơ mộng tại hồ Xuân Hương - Ảnh: Lâm Viên

Bạc Liêu bắn pháo hoa tại tất cả 7 huyện, thành phố

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, để tạo mọi điều kiện cho người dân vui xuân đón tết, đêm giao thừa Tết Quý Tỵ 2013, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 7 trung tâm huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, tại trung tâm TP.Bạc Liêu sẽ bắn pháo hoa vào lúc 23 giờ 15 phút đêm giao thừa, các huyện còn lại sẽ bắn pháo hoa vào lúc 23 giờ 30 phút, thời gian bắn kéo dài 15 phút.

Lâm Viên - Trần Thanh Phong

>> Bạc Liêu tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa
>> Bắn pháo hoa đêm giao thừa tại đảo Lý Sơn
>> TP.HCM: Cấm lưu thông một số tuyến đường để bắn pháo hoa
>> Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.