Lộ Vòng Cung ở Cần Thơ trở thành di tích lịch sử cấp quốc gia

08/02/2013 17:15 GMT+7

(TNO) Ngày 8.2, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ Trần Việt Phường cho biết Bộ VH-TT-DL vừa có quyết định công nhận Lộ Vòng Cung là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Lộ Vòng Cung dài khoảng 30 km có điểm đầu xuất phát từ cầu Cái Răng (P.An Bình, Q.Ninh Kiều) đi qua các xã Mỹ Khánh, Nhơn Ái, Tân Thới, Giai Xuân (H.Phong Điền) và kết thúc tại lộ tẻ Ba Se thuộc P.Phước Thới, Q.Ô Môn.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, Lộ Vòng Cung là nơi diễn ra nhiều trận thắng thần tốc, rực lửa của quân và dân Cần Thơ góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam…

Vừa qua, lãnh đạo TP.Cần Thơ cũng đã quy hoạch khu đất rộng hơn 35 ha tại xã Mỹ Khánh để xây dựng Khu di tích Lộ Vòng Cung gồm các hạng mục như sở chỉ huy tiền phương, trạm quân y tiền phương, bến vượt sông Cần Thơ, khu tái hiện những trận đánh tiêu biểu…

Quang Minh Nhật

>> Bảo tồn các di tích lịch sử-văn hóa ở Phú Quốc
>> Mở rộng Khu di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc
>> Di tích lịch sử bị làm sai lệch
>> Khánh thành khu di tích lịch sử Đoàn 125

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.