Iran thả “gián điệp người Slovakia”

08/02/2013 19:00 GMT+7

(TNO) Một công dân Slovakia bị bắt giữ ở Iran và bị buộc tội làm gián điệp cho Mỹ đã được phóng thích.

(TNO) Một công dân Slovakia bị bắt giữ ở Iran và bị buộc tội làm gián điệp cho Mỹ đã được phóng thích, cho về nước, tin tức từ hãng AP ngày 8.2.

Trước đó, hồi tháng 1, nhà chức trách Iran tuyên bố Matej Valuch, 26 tuổi, dính líu vào các hoạt động của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajcak ngày 7.2 cho biết Valuch được phóng thích sau các cuộc thương thuyết “khó khăn và phức tạp” với phía Iran. Ông Lajcak không tiết lộ thông tin chi tiết.

Valuch, vốn đứng cạnh ông Lajcak tại buổi họp báo ở Bratislava (thủ đô Slovakia), phủ nhận lời buộc tội đe dọa an ninh quốc gia Iran. “Tôi không phải là gián điệp”, Valuch nói.

Valuch từ chối trả lời các câu hỏi. Ông Lajcak cho biết trong tương lai Valuch cũng sẽ không nói về những gì đã trải qua tại Iran.

Trong một bộ phim tài liệu được phát sóng ở Iran, Valuch cho biết anh ta được một nhân viên CIA tuyển mộ và điều hành một cơ quan tuyển dụng việc làm tại Tehran như bình phong cho các hoạt động do thám.

Trùng Quang

>> Iran thiệt hại 18 tỉ USD/năm vì tai nạn giao thông
>> Iran công bố hình ảnh thu từ UAV Mỹ
>> Tổng thống Iran bị ném giày ở Ai Cập
>> Ông Ahmadinejad muốn làm phi hành gia đầu tiên của Iran
>> Mỹ tố Iran và Nga chi viện cho Syria
>> Iran ra mắt máy bay chiến đấu nội địa
>> Kẻ bắn Giáo hoàng năm 1981 đổ thừa Iran
>> “Sẵn sàng tấn công Iran nếu cần”
>> Hải quân Iran lại diễn tập
>> Iran hoàn tất việc đưa khỉ vào không gian
>> Iran muốn giúp Mali giải quyết bất ổn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.