Xe khách sụp hố, 10 người bị thương

07/02/2013 09:50 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 7.2, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp, H.Tuy An (Phú Yên), xe khách loại 16 chỗ ngồi mang biển số 95B-00143, do tài xế Hà Anh Thi (42 tuổi, ở xã Cát Tân, H.Phù Cát, Bình Định) điều khiển, chở 16 hành khách từ TP.HCM về Bình Định ăn tết.


Xe khách lao đầu vào kè đá
 

Theo lời hành khách trên xe, khi đến khu vực nói trên, xe khách này lao khỏi đường, sụp xuống hố cạn ven đường rồi tông thẳng vào một kè đá.

Hậu quả, 10 người trên xe bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên, trong đó có 2 hành khách bị thương nặng là Nguyễn Thị Hương (45 tuổi, ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát) bị xẹp đốt sống và Nguyễn Thị Ânh (47 tuổi, ở phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, Bình Định) bị gãy 5 xương sườn.

Theo đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do tài xế ngủ gật.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Tai nạn đường sắt, cụ ông 75 tuổi tử vong
>> Tai nạn trên QL14, một người chết cháy
>> Vụ tai nạn thảm khốc 4 người chết: Khởi tố giám đốc đơn vị thi công
>> Tài xế ngủ gật, xe container đâm dải phân cách
>> Hai xe gặp nạn do bất cẩn và ngủ gật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.