Xe Cơ quan kế hoạch hóa gia đình cán chết bé trai 13 tháng tuổi

07/02/2013 21:30 GMT+7

(TNO) Trung Quốc bắt giữ một tài xế và một cán bộ thuộc Cơ quan kế hoạch hóa gia đình sau khi chiếc xe của cơ quan này cán chết một bé trai 13 tháng. Vụ việc khiến cư dân mạng nước này bức xúc.

Vào ngày 7.2, 11 cán bộ thuộc Cơ quan kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc đến nhà một gia đình ở tỉnh Chiết Giang đã có hai con, đòi phạt cặp vợ chồng vì đã sinh đứa con trai thứ 3, mới 13 tháng tuổi, vi phạm chính sách một con, theo tin tức từ Tân Hoa xã.

Theo chính sách một con của Trung Quốc, cặp vợ chồng nào sinh quá một đứa con phải nộp tiền phạt.

Tân Hoa xã cho biết đã xảy ra một vụ cự cãi giữa người cha và các cán bộ nhưng không rõ vì sao đứa bé lại bị xe của Cơ quan kế hoạch hóa gia đình tỉnh Chiết Giang cán chết.

“Vợ chồng tôi bị buộc đóng tiền phạt 30.000-40.000 nhân dân tệ (4.800-6.400 USD), nếu không thì họ sẽ bắt giam chúng tôi”, theo Tân Hoa xã dẫn lời người cha mang tên Chen.

Sau đó, một cán bộ thuộc Cơ quan kế hoạch hóa gia đình và người tài xế đã bị bắt. 

Chính quyền tỉnh Chiết Giang không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về vụ việc, theo Tân Hoa xã.

Vụ việc đã khiến cư dân mạng ở Trung Quốc phẫn nộ, cho rằng những cán bộ chỉ vì tiền phạt mà mất hết nhân tính.

Trung Quốc với dân số trên 1 tỉ người, đã áp dụng chính sách một con để hạn chế tăng dân số kể từ năm 1979 đến nay.

Nhưng, ngày càng nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc chấp nhận đóng tiền phạt cao ngất ngưỡng để sinh con thứ 2, thậm chí sinh con thứ 3.

Phúc Duy

>> Chấp nhận đóng tiền phạt cao để có con thứ hai ở Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.