Malaysia bắt ba nghi can tuyển mộ khủng bố

07/02/2013 20:35 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Malaysia ngày 7.2 cho biết họ đã bắt giữ ba người bị tình nghi tuyển mộ chiến binh để thực hiện các hành động khủng bố, hãng AP đưa tin.

(TNO) Cảnh sát Malaysia ngày 7.2 cho biết họ đã bắt giữ ba người bị tình nghi tuyển mộ chiến binh để thực hiện các hành động khủng bố, hãng AP đưa tin.

Các nhà hoạt động nhân quyền cho biết trong các nghi can có một cựu quân nhân từng bị giam giữ không xét xử trong bảy năm do có liên hệ với al-Qaeda.

Cảnh sát trưởng quốc gia Ismail Omar nói rằng hai người đàn ông và một phụ nữ đã bị bắt ngày 7.2 do tình nghi cầm đầu những nỗ lực “tuyển mộ nhiều người Malaysia cho các hoạt động khủng bố”.

Trong một tuyên bố, ông Omar cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Các quan chức khác thì nói họ không thể tiết lộ thêm thông tin về vụ việc.

Thông báo không cung cấp danh tính của các nghi can.

Tuy nhiên, nhóm nhân quyền Suaram cho biết các nghi can bao gồm Yazid Sufaat, cựu đại úy lục quân bị giam giữ bảy năm mà không được đưa ra xét xử sau khi bị buộc tội là thành viên của Jemaah Islamiyah, một nhóm khủng bố khét tiếng ở Đông Nam Á có liên hệ với mạng lưới al-Qaeda.

Sufaat được phóng thích vào năm 2008.

Trùng Quang

>> Afghanistan bắt 6 nghi can khủng bố
>> Indonesia tiêu diệt 5 nghi can khủng bố
>> Những cách giận... khủng bố
>> Nigeria phá hủy cơ sở chế tạo bom khủng bố
>> Philippines bắn chết một tên khủng bố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.