Hoàn thành việc tu bổ các di tích Xuân Mậu Thân 1968

07/02/2013 15:00 GMT+7

(TNO) Ngày 7.2 (27 tháng chạp), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.HCM đã tổ chức lễ hoàn thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia có liên quan trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

(TNO) Ngày 7.2 (27 tháng chạp), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.HCM đã tổ chức lễ hoàn thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia có liên quan trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 gồm: hầm bí mật in tài liệu của Ban tuyên huấn Hoa vận, Sở chỉ huy tiền phương phân khu 6, cơ sở giấu vũ khí của biệt động thành đánh dinh Độc Lập và Cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam bộ.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP cùng nhiều cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử.

45 năm trước, tiệm phở Bình, số 7 Yên Đỗ (nay là 11 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, TP.HCM) chính là Trụ sở Bộ chỉ huy tiền phương phân khu 6 của biệt động thành. Các trận đánh vang dội vào Dinh Độc Lập, Tổng nha cảnh sát, Đại sứ quán Mỹ… đều được phát lệnh từ nơi đây.

ông Nguyễn Kim Bạch, một trong những thành viên còn sống cuối cùng của đơn vị biệt động thành tại Trụ sở Bộ chỉ huy tiền phương phân khu 6 đang kể lại những cuộc tấn công Xuân Mậu Thân 1968
Ông Nguyễn Kim Bạch, một trong những thành viên còn sống của đơn vị biệt động thành tại Trụ sở Bộ chỉ huy tiền phương phân khu 6, kể lại cuộc tấn công Xuân Mậu Thân 1968

Hầm bí mật giấu vũ khí của biệt động thành tấn công dinh Độc Lập năm 1968 tọa lạc tại địa chỉ 287/70 Nguyễn Đình Chiểu (P.5, Q.3). Hơn hai tấn vũ khí (B40, AK, đạn, bộc phá…) đã được vận chuyển và cất giấu dưới căn hầm bí mật này chờ ngày tổng tấn công.

Bên cạnh đó, di tích Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam bộ (51/10/14 Cao Thắng, P.3, Q.3) chính là cơ sở cách mạng quan trọng của nhiều tổ chức. Trong trận Mậu Thân 1968, đây là nơi liên lạc của các chị em trong hoạt động biểu tình, rải truyền đơn, cất giấu vũ khí.

Ngoài ra, những năm 1966 - 1967 kháng chiến chống Mỹ, các tin tức, tài liệu, chỉ thị của Đảng (bằng tiếng Trung) được sắp chữ, làm bản in tại hầm bí mật in tài liệu của Ban tuyên huấn Hoa vận (341/10 Gia Phú, P.1, Q.6).

Bà Vũ Kim Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.HCM, cho biết: “Bên cạnh việc phối hợp với trường học, cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động về nguồn để giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh, Sở còn phát triển website, xây dựng bản đồ di sản để quảng bá di tích đến nhiều người hơn”.

Tin, ảnh: N.Tập

>> Đại sứ Mỹ và Mậu Thân 1968
>> Giải mã" Mậu Thân 1968

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.