Hai nhóm trai làng hỗn chiến, 1 người chết

07/02/2013 14:55 GMT+7

(TNO) Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bạc Liêu ngày 7.2 cho biết đang khẩn trương truy bắt những người liên quan đến vụ việc hai nhóm thanh niên hỗn chiến làm một người tử vong.

Theo Cơ quan CSĐT, do có mâu thuẫn từ trước, chiều 6.2, hai nhóm thanh niên gồm hơn 10 người hẹn đánh nhau dưới dốc cầu treo thuộc xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình, Bạc Liêu. Trong đó, một nhóm ở ấp An Khoa (xã Vĩnh Mỹ B) và một nhóm khác ở ấp 15A, xã Vĩnh Mỹ A (cùng H.Hòa Bình).

Sau cuộc ẩu đả bằng cây, dao, Đỗ Huỳnh Mỹ (16 tuổi, ngụ ấp Tân Tiến), bị một người trong nhóm ấp 15A đâm vào cổ dẫn đến tử vong tại chỗ.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, nghi can đâm chết Đỗ Huỳnh Mỹ được xác định là Võ Thành Đô (18 tuổi, ngụ ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B).

Sau khi gây án Đô đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an cũng đã bắt khẩn cấp Võ Quang Tuấn (41 tuổi, cha ruột của Đô) vì cũng tham gia trận hỗn chiến này.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và truy bắt những người liên quan.

Trần Thanh Phong

>> Hỗn chiến tại quán karaoke, một người chết
>> Gần 100 phạm nhân hỗn chiến gây chết người
>> Hỗn chiến tại quán karaoke
>> Xét xử hai băng nhóm giang hồ hỗn chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.