Khai trương chợ hoa tươi Bình Điền

06/02/2013 14:40 GMT+7

(TNO) Tối 5.2, Tổng công ty thương mại Sài Gòn (Satra) đã khai trương chợ hoa tươi thuộc chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền.

(TNO) Tối 5.2, Tổng công ty thương mại Sài Gòn (Satra) đã khai trương chợ hoa tươi thuộc chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, với tổng diện tích 24.252 m2, được phân làm 224 ô (vựa), diện tích 35 m2/ô. Tổng mức đầu tư cho dự án là 66 tỉ đồng.

Mặt hàng chủ lực của chợ hoa này là các loại hoa cành có xuất xứ từ Đà Lạt và một số loại hoa ngoại nhập.

Trước mắt, Satra đưa vào hoạt động 64 ô (vựa). Khu kinh doanh hoa tươi được xây dựng nhà lồng kiểu mẫu, văn minh, sạch đẹp, tiện ích. Ngoài ra khu vực này còn rất thuận lợi về giao thông đường bộ và đường thủy.


Khu vực buôn bán hoa tươi thuộc chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền chính thức đi vào hoạt động tối 5.2

Đây là chợ đầu mối nông sản, thực phẩm lớn của TP.HCM, với sản lượng giao dịch khoảng 2.100 tấn/đêm, doanh thu trên 80 tỉ đồng/đêm.

Việc tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh hoa tươi sẽ góp phần đa dạng hóa hàng kinh doanh tại chợ nhằm từng bước nâng tầm chợ Bình Điền với mục tiêu thành chợ bán sỉ có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Tin, ảnh: Mậu Dũng

>> Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Đào bắc hút hàng
>> Khai mạc chợ hoa tết
>> Nhộn nhịp chợ hoa Tết Bolsa
>> Dự kiến hơn 1 triệu lượt người đến hội chợ hoa xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.