Hàng nghìn hộ dân ở La Gi thiếu nước sinh hoạt

06/02/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Sáng nay 6.2, UBND thị xã La Gi đã có công văn khẩn cấp gửi UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình thiếu nước nghiêm trọng cho sản xuất lúa cũng như nước sinh hoạt của người dân thị xã.

Theo bà Phùng Thị Thọ, Chủ tịch UBND thị xã La Gi, cả thị xã sinh hoạt nhờ nguồn nước từ đập Đá Dựng.

Nhưng hiện nay, mực nước của đập Đá Dựng chỉ còn chừng 55 cm (thấp hơn mực nước chết). Nhưng khó khăn nhất lại là không thể có nguồn nước bổ sung vào đập Đá Dựng. Do vậy, khoảng hơn 190 ha lúa có tuổi từ 50-75 ngày đang có nguy cơ chết khô.

Đặc biệt, hàng nghìn hộ dân ở thị xã La Gi đang thiếu nước sinh hoạt dịp Tết này.

“Vì vậy, UBND thị xã La Gi đã có kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT cho xả nước từ hồ Sông Dinh 3 để tiếp trợ cho nguồn của nhà máy nước La Gi nhằm cải thiện tình hình thiếu nước sinh hoạt trầm trọng hiện nay”, bà Thọ cho biết.

Quế Hà

>> Hơn 300 hộ thiếu nước sinh hoạt do thi công kè sông Vét
>> Sống thiếu nước và dưỡng khí suốt 40 năm
>> Khô hạn, hàng chục ngàn hộ dân thiếu nước
>> Hàng trăm ngàn dân thiếu nước
>> Nguy cơ thiếu nước sản xuất vụ đông xuân 2012-2013
>> Nhiều nơi ở TP.HCM thiếu nước sạch
>> Hơn 70% hồ chứa ở Quảng Nam thiếu nước
>> Hơn 300 hộ thiếu nước sinh hoạt do thi công kè sông Vét

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.