Giá vé xe khách tuyến Quảng Nam-TP.HCM sau tết tăng 60%

06/02/2013 21:05 GMT+7

(TNO) Ngày 6.2, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết kể từ ngày 11.2 (mùng 2 tháng Giêng), giá cước vận chuyển hành khách liên tỉnh bằng xe khách chạy lệch chiều (chiều đi có khách, chiều về không có khách) tuyến Quảng Nam - TP.HCM được phép tăng giá 60% so với quy định hiện hành.

Cụ thể, loại xe thường (ghế ngồi) từ 280.000 đồng/lượt/người tăng lên 450.000 đồng/lượt/người.

Đối với xe chất lượng cao, loại ghế ngồi tăng từ 370.000 đồng lên 590.000 đồng/lượt/người; loại giường nằm từ 500.000 đồng lên 800.000 đồng/lượt/người.

Việc tăng giá này chỉ áp dụng đến hết ngày 25.2 (16 tháng Giêng), sau đó trở lại mức giá cũ.

Sở GTVT Quảng Nam được giao trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm những đơn vị, phương tiện lợi dụng để tăng giá cước quá quy định, tức vượt “trần” 60% mà UBND tỉnh đã phê duyệt.

Theo kinh nghiệm quản lý của Sở GTVT, lượng khách tại đầu Quảng Nam vào nam sau kỳ nghỉ tết thường tăng đột biến vào các ngày mùng 4, 6, 8, 10 và 12, 14 tháng Giêng.

Hứa Xuyên Huỳnh

>> Ăn tết xa quê để mẹ khỏi vay tiền mua vé xe
>> Chen nhau mua vé xe chất lượng cao ngày tết
>> Giá vé xe tết ngoài bến tăng “trên trời”
>> Không lo hết vé xe tết
>> Tặng 1.500 vé xe tết cho sinh viên nghèo
>> Cả ngàn người chờ mua vé xe tết
>> Tặng 1.500 vé xe tết cho sinh viên
>> Chóng mặt với vé xe tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.