Ông Hoàng Trọng Hải giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

06/02/2013 16:55 GMT+7

(TNO) Sáng 6.2, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức kỳ họp họp bất thường để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp này, ông Hoàng Trọng Hải, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, thay cho ông Lữ Ngọc Cư nhận nhiệm vụ khác.

Ông Hoàng Trọng Hải, quê ở tỉnh Bình Định, 59 tuổi, là cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị.

Trước đó, ông Lữ Ngọc Cư đã bị bãi miễn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và được điều động về công tác tại Ban Chỉ đạo Tây nguyên. Vào tháng 3.2012, ông Lữ Ngọc Cư bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do nhiều sai phạm gây thiệt hại về kinh tế và gây dư luận xấu.

Tin ảnh: T.N.Quyền

>> Kỷ luật Thứ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.