Du xuân cố đô Huế cùng dàn "tài xế chân dài"

05/02/2013 16:42 GMT+7

(TNO) Sáng 5.2, Công ty CP Đầu tư thương mại Hoàng Thành (TP.Huế) liên doanh với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô (TTBTDTCĐ) Huế đã đưa vào khai thác dịch vụ xe điện đưa đón khách tham quan các di tích cố đô Huế.

(TNO) Sáng 5.2, Công ty CP Đầu tư thương mại Hoàng Thành (TP.Huế) liên doanh với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô (TTBTDTCĐ) Huế đã đưa vào khai thác dịch vụ xe điện đưa đón khách tham quan các di tích cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế).

Theo đó, dàn xe điện gồm 18 chiếc nhập mới (gồm các loại: 8 chỗ ngồi, 4 chỗ và 11 chỗ) được thiết kế mẫu mã đẹp sẽ phục vụ du khách từ 7 giờ đến 18 giờ 30 phút hằng ngày, từ bến xe Nguyễn Hoàng đi các điểm tham quan ở khu vực Đại nội, Hoàng thành Huế.

Điều đặc biệt, đội ngũ lái xe gồm nhiều nữ tài xế được tuyển chọn, đào tạo bài bản cả về kỹ năng điều khiển phương tiện, kỹ năng giao tiếp sẽ hướng dẫn cho du khách. Hình ảnh duyên dáng của dàn tài xế nữ đã thu hút đông đảo du khách sử dụng dịch vụ.

Cùng với 18 xe điện, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, du khách còn có thể du xuân cùng dàn xe ngựa để tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại các điểm di tích trong Hoàng thành Huế.

"Với những phương tiện giao thông thân thiện môi trường và tiện ích, chúng tôi hy vọng các dịch vụ mới này sẽ đáp ứng được nhu cầu của du khách, đồng thời góp phần cải thiện, nâng cao hình ảnh của khu di sản Huế", ông Phan Thanh Hải, Giám đốc TTBTDTCĐ Huế nói.

 
Các nữ tài xế duyên dáng, tận tình phục vụ du khách

 
Dịch vụ xe điện đưa du khách tham quan Hoàng thành và khu vực Đại nội Huế

 

 
Ngoài dịch vụ xe điện, du khách còn được du xuân cùng những chiếc xe ngựa thân thiện

 
Du khách hào hứng với dịch vụ xe điện tham quan Đại nội Huế

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

>> Rockstorm" tái ngộ khán giả cố đô Huế
>> Cố đô Huế đón du khách thứ 2 triệu
>> Phê duyệt cơ chế vốn cho bảo tồn di tích cố đô Huế
>> Anh tài võ Việt tranh tài tại cố đô Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.