Cứu sống ca lách lạc chỗ hiếm gặp

05/02/2013 14:47 GMT+7

(TNO) Ngày 5.2, Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một ca lách lạc chỗ (nằm không đúng vị trí) hiếm gặp.

(TNO) Ngày 5.2, Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một ca lách lạc chỗ (nằm không đúng vị trí) hiếm gặp.

Bệnh nhân là chị D.T.H.O (20 tuổi, ngụ Sóc Trăng) được Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng chuyển lên Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ trong tình trạng đau bụng dữ dội, huyết áp thấp, bạch cầu tăng cao… 

Sau khi chụp CT, bệnh nhân được chẩn đoán bị nhồi máu lách, xoắn lách do lách nằm không đúng vị trí. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành mổ cắt lách lạc chỗ cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. 

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ), lách lạc chỗ là bệnh lý rất hiếm gặp và khó chẩn đoán…

Lách lạc chỗ có thể nằm ở những vị trí ngang hoặc dưới rốn, hạ vị hoặc hố chậu trái thường được phát hiện trong những tình huống cấp cứu như xoắn lách, nhồi máu lách, áp xe lách…

Đình Tuyển

>> Cấp cứu bệnh nhân đứt gân cổ
>> Tiêm vi hạt ô xy cứu bệnh nhân ngưng thở
>> Cuộc phẫu thuật ớn lạnh
>> Phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính nhau

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.