Tàu hải giám Trung Quốc lại tiến vào quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

04/02/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Ngày 4.2, hai tàu hải giám Trung Quốc đã tiến vào vùng biển do Nhật Bản quản lý xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Hai tàu Trung Quốc đi vào vùng biển trên lúc gần 10 giờ 30 phút sáng (giờ Việt Nam), theo tin tức từ AFP.

Bắc Kinh thường điều tàu tới vùng biển gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa một số đảo trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9.2012.

Động thái này đã châm ngòi cho tranh cãi ngoại giao giữa hai nước, đồng thời kích động làn sóng biểu tình chống Nhật trên khắp Trung Quốc.

Trước đó, ba tàu chiến Trung Quốc đã tiến vào biển Đông để tập trận và tuần tra vào ngày 1.2 sau khi vượt qua Eo biển Ba Sĩ nằm giữa đảo Hoa Lan của Đài Loan và đảo Luzon của Philippines.

Hôm 2.2, trong lúc đi công du tại đảo Okinawa, gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ bảo vệ Nhật Bản, chống lại mọi “sự khiêu khích”, được cho là ám chỉ Trung Quốc.

Phúc Duy

>> Tàu chiến Trung Quốc tiến vào biển Đông tập trận
>> Nhật thả tàu Trung Quốc đánh bắt trái phép
>> Nhật lại bắt tàu cá Trung Quốc
>> Trung Quốc sắp tung 200 tàu cá ra biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.