Sức mua tăng tốc

04/02/2013 03:30 GMT+7

Hai ngày cuối tuần vừa qua sức mua tại các siêu thị, chợ lẻ đồng loạt tăng đột biến. Dự báo sức mua sẽ còn tăng đến Tết Nguyên đán.

Đại diện hệ thống siêu thị Co.op Mart, cho biết, chỉ tính hai ngày cuối tuần (2-3.2) sức mua tăng khoảng 80% so với hai ngày cuối tuần trước đó. Lý do là ngoài các chương trình khuyến mãi đã thực hiện trước đó, Co.op Mart còn triển khai chương trình khuyến mãi giảm giá 10 - 20% các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, giảm giá đến 45% các mặt hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm. Tại Co.op Mart Phú Mỹ Hưng, hai ngày cuối này sức mua tăng gấp 3-4 lần ngày thường. Các mặt hàng bánh mứt, trái cây bán chạy.

Tình trạng này cũng diễn ra trên hệ thống siêu thị Big C. Các siêu thị trong hệ thống hoạt động hết công suất, mở hết các két thanh toán tiền để giải phóng nhanh cho khách ở khu vực thu ngân. Đặc biệt tuần vừa qua là cao điểm tiêu thụ giỏ quà tết. Các giỏ quà có giá “siêu rẻ” dưới 100.000 đồng/giỏ và loại từ 300.000 - 600.000 đồng/giỏ tiêu thụ tốt nhất, các loại đặc sản cũng tiêu thụ rất mạnh.

Sức mua tăng tốc
Lượng khách đến các siêu thị tăng đột biến trong hai ngày cuối tuần 2-3.2 - Ảnh: Hoàng Việt

Theo các siêu thị, sức mua tăng nhưng lượng hàng dồi dào nên ít có biến động về giá, ngoại trừ bia Heineken. Theo đại diện hệ thống Satrafoods, do giá thị trường bên ngoài chêch lệch nhiều so trong siêu thị nên người dân đổ vào siêu thị mua khiến mặt hàng này có dấu hiệu khan hiếm và tăng giá. Đại diện siêu thị Co.op Mart Phú Mỹ Hưng, cho biết chỉ riêng bia Heineken xảy ra khan hàng, giá tăng, do sức mua mặt hàng này rất mạnh. Vì thế, hiện nay (ngày 3.2 - PV) giá Heineken 385.000 đồng/thùng, tăng 5.000 đồng/thùng so với tuần trước đó, tăng 10.000 đồng/thùng so với cách đây 2 tuần.

Theo ghi nhận, đến ngày 3.2 sức mua các chợ lẻ bắt đầu tăng mạnh. Lượng khách đến các chợ hai ngày cuối tuần (ngày 2-3.2) rất đông. Khu quần áo thời trang, thực phẩm khô, bánh mứt tại chợ Tân Bình đông nghịt khách. Tại chợ đêm Phạm Văn Hai, ngay từ đầu buổi tối đã tấp nập kẻ bán người mua. Càng về khuya lượng khách đến chợ càng đông, chen chúc nhau mua sắm. Phần lớn vẫn là hàng thời trang, bánh kẹo, mứt...

Ngược lại, sức mua các chợ đầu mối chưa tăng nhiều. Ông Nguyễn Đăng Phú - Phó giám đốc chợ đầu mối Bình Điền, cho biết: “Đến ngày 3.2 sức mua vẫn chưa tăng, lượng hàng về chợ khá ổn định, đạt 2.200 tấn/đêm. Dự kiến phải đến 25 - 27.12 âm lịch sức mua mới tăng mạnh, lượng hàng về chợ thời điểm đó dự kiến tăng gấp 2 lần hiện nay.

Đại diện các đơn vị khuyên người dân không nên mua trữ nhiều thực phẩm tươi sống, rau củ, vì các chợ, siêu thị mở cửa bán hàng trở lại rất sớm. Đa số đều bán hết trưa ngày 29 tết và mở lại vào ngày mùng 1, mùng 2 tết.

Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.