Sri Lanka cứu 138 người bị đắm tàu

04/02/2013 03:20 GMT+7

Ngày 3.2, hải quân Sri Lanka giải cứu 138 người Bangladesh và Myanmar bị đắm tàu tại vùng biển ngoài khơi phía đông nước này.

AFP dẫn lời phát ngôn viên hải quân Kosala Warnakulasuriya cho hay 1 nạn nhân thiệt mạng trong khi nhiều người khác, bao gồm phụ nữ và trẻ em, mất nước nghiêm trọng. Con tàu trôi dạt trong 10 ngày trước khi bắt đầu chìm sáng qua. Nhận được tin báo từ ngư dân trong khu vực, hải quân Sri Lanka đã điều 3 tàu tham gia giải cứu ở địa điểm cách bờ biển phía đông của thị trấn Akkaraipattu khoảng 80 km.

Theo giới chức, 14 người khai mang quốc tịch Myanmar và phần còn lại là người Bangladesh. Hiện chưa rõ số người này định tới đâu và có phải là dân tị nạn hay không. Cuộc giải cứu diễn ra trong bối cảnh hải quân Sri Lanka đang đẩy mạnh tuần tra để ngăn chặn tàu nước này lén chở người vượt biên trái phép tới Úc.

Trọng Kha

>> Sri Lanka sa thải Chánh án Tòa án Tối cao
>> Sri Lanka bắt 114 người Trung Quốc
>> Chìm tàu Saigon Queen ở Sri Lanka, 18 người thoát chết, 4 người mất tích
>> Ly kỳ vụ nuốt kim cương ở Sri Lanka
>> Sri Lanka bắt 37 ngư dân Trung Quốc
>> Gà đẻ con ở Sri Lanka
>> Bê bối chấn động cuộc thi Hoa hậu Sri Lanka 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.