Nhật thả tàu Trung Quốc đánh bắt trái phép

04/02/2013 09:15 GMT+7

(TNO) Nhật Bản ngày 3.2 đã trả tự do cho thuyền trưởng và các thuyền viên của một tàu cá Trung Quốc bị Lực lượng tuần duyên Nhật Bản bắt giữ với cáo buộc đánh bắt hải sản trái phép.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước căng thẳng do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Nhật Bản bắt giữ tàu khai thác san hô trọng tải 100 tấn cùng với 13 ngư dân Trung Quốc vào ngày 2.2 tại vùng biển thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản, theo tin tức từ Tân Hoa xã.
 
Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết thuyền trưởng con tàu này bị bắt vì bị nghi ngờ khai thác hải sản trái phép trong lãnh hải Nhật Bản.
 
Tổng cộng 13 người bao gồm thuyền trưởng và toàn bộ thuyền viên của tàu trên đã được trả tự do, lên đường về nước vào ngày 3.2 sau khi Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Fukuoka ở Nhật Bản đề nghị nộp tiền bảo lãnh.

Phúc Duy

>> Nhật lại bắt tàu cá Trung Quốc
>> Trung Quốc sắp tung 200 tàu cá ra biển Đông
>> Philippines tố Trung Quốc quấy rối tàu cá
>> Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm chính thức Việt Nam
>> Thủ tướng Nhật tuyên bố chống lại mọi “sự khiêu khích”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.