"Mùa yêu đầu" của Đinh Mạnh Ninh đoạt Bài hát của năm

04/02/2013 03:20 GMT+7

Sau 6 tháng với 6 live show, 15 ca khúc được vinh danh đã tranh tài lần nữa tại đêm chung kết Bài hát Việt 2012 hôm 2.2. Và tối qua 3.2 tại lễ trao giải diễn ra ở Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, bài hát Mùa yêu đầu (từng đoạt Bài hát của tháng 9) đã được tôn vinh, trở thành Bài hát của năm ở sân chơi âm nhạc này.

Cũng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn, Giải thưởng sáng tạo dành cho Lạc của Toàn Thắng, Giải thưởng triển vọng dành cho tác giả thuộc về Huyền Sambi với bài hát Trôi, Giải nhạc sĩ tham gia hòa âm - phối khí hiệu quả: Thành Vương (cho ca khúc do chính anh sáng tác: Em mùa thu đến). Ngoài ra còn có các giải thưởng khác: Giải bài hát được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Người em yêu mãi (Phạm Hải u), Giải ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Ngọc Anh (thể hiện Người em yêu mãi), Giải thưởng do Hội đồng báo chí bình chọn: Trôi, Giải thưởng do Hội đồng các nhà sản xuất bình chọn: Cuối đường (Đinh Kai), Giải thưởng cống hiến do ban tổ chức bình chọn: nhóm bè Cadillac.

 Đinh Mạnh Ninh - tác giả kiêm ca sĩ thể hiện Mùa yêu đầu nhận giải Bài hát của năm - Ảnh: Độc Lập
Đinh Mạnh Ninh - tác giả kiêm ca sĩ thể hiện Mùa yêu đầu nhận giải Bài hát của năm
- Ảnh: Độc Lập

N.Vân

>> Đinh Mạnh Ninh lại “ghi điểm” tại liveshow Bài hát Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.