Sai phạm tại mỏ sắt Phong Hanh: Nhiều sở, ngành bị kiểm điểm

03/02/2013 03:20 GMT+7

Tỉnh ủy Phú Yên vừa chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên và các sở, ngành liên quan kiểm điểm trách nhiệm trong việc để xảy ra hàng loạt sai phạm tại mỏ sắt Phong Hanh , xã An Định, H.Tuy An do Công ty TNHH luyện kim Sơn Giang (100% vốn Trung Quốc) làm chủ đầu tư, khai thác.

Trước đó, Tỉnh ủy Phú Yên đã lập đoàn kiểm tra về thực hiện chính sách, pháp luật của các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ 2006-2011, phát hiện sai sót của nhiều sở, ngành như: KH-ĐT, TN-MT, Văn phòng UBND tỉnh… trong nhiều dự án, trong đó có dự án khai thác mỏ sắt Phong Hanh.

 Mỏ sắt Phong Hanh
Đoàn công tác của tỉnh Phú Yên kiểm tra công tác phục hồi môi trường tại mỏ sắt Phong Hanh hồi tháng 12.2012 - Ảnh: Ngô Xuân

Từ kết quả kiểm tra, Tỉnh ủy Phú Yên đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên kiểm điểm làm rõ việc Sở KH-ĐT Phú Yên tham mưu cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Công ty Sơn Giang không đúng quy định, trái với luật Khoáng sản và trái với kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên và việc gia hạn khai thác tại mỏ sắt này.

Năm 2005, Công ty Sơn Giang lập dự án xin khai thác mỏ sắt Phong Hanh, xây dựng nhà máy chế biến, luyện thép tại Tuy An. Sau 1 năm, dự án này được UBND tỉnh chấp thuận cấp phép đầu tư với công suất khai thác 8.000 tấn quặng sắt/năm. Thế nhưng Công ty Sơn Giang đã khai thác vượt công suất cho phép lên đến 117.396 tấn/năm (gấp hơn 14 lần); không xây dựng nhà máy chế biến mà xuất khẩu quặng thô.

Đến cuối tháng 11.2011, giấy phép đã hết hạn nên công ty này xin gia hạn khai thác, được Sở KH-ĐT, Sở TN-MT đồng ý lập tờ trình xin UBND tỉnh Phú Yên gia hạn. Vì trong quá trình hoạt động, Công ty Sơn Giang gây ô nhiễm môi trường, liên tục vi phạm nên UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu đóng cửa mỏ sắt Phong Hanh và buộc công ty phải hoàn thổ, phục hồi môi trường, nhưng việc này thực hiện rất ì ạch.

Trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Sơn Giang chỉ ký quỹ phục hồi môi trường 2,2 tỉ đồng, trong khi thực tế giá trị khối lượng hoàn thổ hiện nay lên đến 18 tỉ đồng và còn nợ thuế (phí môi trường) cùng tiền phạt hơn 3,8 tỉ đồng. Do đó, UBND tỉnh Phú Yên đã buộc công ty này bán số quặng sắt còn lại gần 30.000 tấn làm kinh phí phục hồi môi trường.

Đức Huy

>> Đóng cửa mỏ sắt Phong Hanh
>> Kiểm tra việc phục hồi môi trường mỏ sắt Phong Hanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.