Sưu tập này chủ yếu là bản đồ sau 1975 gồm 23 bản đồ cổ các loại và 10 tư liệu (tiếng Anh, Nhật). Trong số này có nhiều bản đồ được in tại Trung Quốc. “Có thể thấy rất rõ vào khoảng những năm 80 thế kỷ trước trở lại đây bản đồ Trung Quốc mới có Hoàng Sa, Trường Sa cũng như hình lưỡi bò”, ông Tuấn cho biết.
T.N
>> Bão Kai-Tak cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 900 km >> Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động xâm phạm tại khu vực quần đảo Hoàng Sa >> Đường sách khẳng định chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa >> Cứu hộ tàu cá trên vùng biển Trường Sa
Tên của bạn (*)
Địa chỉ
Email (*)
Phản hồi của bạn (*)
Mã xác nhận
Nhập mã xác nhận (*)
Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.