Campuchia thả gián điệp Thái Lan

02/02/2013 03:30 GMT+7

Chính quyền Campuchia vừa thả một tù nhân gián điệp người Thái Lan nhân lễ di táng Quốc vương Norodom Sihanouk được tổ chức ngày 1.2 tại thủ đô Phnom Penh.

Bà Ratree Pipattanapaiboon, thành viên của Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD - còn gọi là phe áo vàng) của Thái Lan, bị bắt cùng lãnh đạo tổ chức này là ông Veera Somkwamki hồi cuối năm 2010 với cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp lãnh thổ Campuchia, sau đó bị buộc tội hoạt động gián điệp. Tuy nhiên, chỉ có bà Ratree nhận được ân xá của Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhờ đã thụ 1/3 án phạt 6 năm tù giam. Cùng ngày, bà Ratree đã về đến Bangkok. Theo một số nguồn tin, Campuchia có ý định ân xá tiếp cho ông Veera trong năm nay nhằm giảm căng thẳng liên quan tới xung đột ở biên giới giữa hai nước. Dự kiến vào tháng 4.2013, Tòa án quốc tế sẽ có phán quyết về tranh chấp này.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Qua Campuchia săn cá
>> Hải quân Mỹ, Campuchia tập ứng phó y tế
>> Giao lưu thanh niên Việt Nam, Lào, Campuchia
>> Campuchia ân xá tù "gián điệp" Thái Lan
>> Hậu trường sức mạnh quân sự Campuchia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.