Điểm báo ngày 1.2.2013

01/02/2013 06:30 GMT+7

(TNO) Những thông tin nổi bật trên các báo sáng nay 1.2 gồm: Không biết "quấy rối tình dục" là gì, sao xử phạt?; Vàng nữ trang gặp thời; Khẩn trương ngăn chặn hàng nhái; Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật Đất đai (sửa đổi); Israel bị tố không kích cơ sở nghiên cứu quân sự trong lãnh thổ Syria; Di sản của Hillary Clinton; Chương trình Táo quân vẫn chưa được cấp phép; Đội tuyển bóng đá VN...

(TNO) Những thông tin nổi bật trên các báo sáng nay 1.2 gồm: Không biết "quấy rối tình dục" là gì, sao xử phạt?; Vàng nữ trang gặp thời; Khẩn trương ngăn chặn hàng nhái; Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật Đất đai (sửa đổi); Israel bị tố không kích cơ sở nghiên cứu quân sự trong lãnh thổ Syria; Di sản của Hillary Clinton; Chương trình Táo quân vẫn chưa được cấp phép; Đội tuyển bóng đá VN...

Không biết "quấy rối tình dục" là gì, sao xử phạt ? (Thanh Niên)

Trong khi chưa có định nghĩa như thế nào bị coi là có hành vi quấy rối tình dục thì một mức phạt bằng tiền lên đến hàng chục triệu đồng cho hành vi này đã được đưa vào dự thảo nghị định.

Không biết “quấy rối tình dục” là gì, sao xử phạt ?
Minh họa: DAD

Bộ luật Lao động mới (có hiệu lực từ 1.5.2013) lần đầu tiên nghiêm cấm các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Mức xử phạt hành vi này từ 50-75 triệu đồng vừa được Bộ LĐ-TB-XH công bố trong dự thảo nghị định đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức xử phạt trên thiếu căn cứ và khó thực thi.

>> Giáo dục, y tế là nhóm có quấy rối tình dục cao nhất ?
>> Nghề dễ bị quấy rối tình dục
>> Tán tỉnh" nơi công sở, đâu là giới hạn?
>> Bí ẩn đằng sau chuyện tình nơi công sở

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Israel bất ngờ tấn công Syria ? (Thanh Niên)

Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi Israel bị tố cáo không kích một cơ sở nghiên cứu quân sự trong lãnh thổ Syria.

Đoàn xe chở thiết bị tên lửa Patriot của Mỹ rời cảng đến nơi triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Reuters
Đoàn xe chở thiết bị tên lửa Patriot của Mỹ rời cảng đến nơi triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố được Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đăng tải, quân đội nước này khẳng định các chiến đấu cơ của Tel Aviv đã “xâm phạm không phận” và có “hành động gây hấn”. Theo AFP, cuộc không kích khiến 2 người chết và 5 người khác bị thương và gây nhiều thiệt hại cho trung tâm trên cùng tòa nhà kế cận. Nga, Trung quan ngại trước vụ không kích của Israel (Vietnam+) / Nga xác minh gấp hành động can thiệp quân sự vào Syria (Lao động).

>> Mỹ, Qatar “mưu tính giá họa cho chính quyền Syria”
>> Syria đang bị hủy diệt từ từ
>> Israel dọa tấn công Syria
>> Syria từng tính tấn công thánh địa Mecca?
>> “Tấn công Syria là tấn công Iran”
>> Indonesia đưa gần 2.000 công dân ở Syria về nước
>> Syria tuyển nữ vào lực lượng dân quân "Sư tử cái
>> Nga điều máy bay sơ tán công dân khỏi Syria
>> Phe đối lập Syria hoãn lập chính phủ chuyển tiếp
>> Mẹ của Tổng thống Syria “đang ở Dubai”

Pháp sẽ đình chỉ lưu hành thuốc trị mụn Diane 35 (Thanh Niên): Trong thông cáo gửi Thanh Niên ngày 31.1, Cơ quan Quản lý dược phẩm và sản phẩm y tế Pháp (ANSM) cho biết sẽ đình chỉ lưu hành thuốc trị mụn Diane 35 của Hãng Bayer (Đức) trong 3 tháng tới. >> Phù phép thuốc ngừa thai / Đơn kiện thuốc ngừa thai thế hệ mới tại Pháp tăng vọt / Bị kiện vì thuốc ngừa thai / Pháp siết chặt quản lý thuốc ngừa thai thế hệ mới.

Tên lửa Patriot của Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ (Thanh Niên): Tàu chở các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ đã cập cảng vịnh Iskenderun, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 30.1. >> NATO bắt đầu triển khai tên lửa đến Thổ Nhĩ Kỳ / Syria bắt bốn phi công chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ.

“Sẵn sàng tấn công Iran nếu cần” (Thanh Niên): Đó là tuyên bố do trang tin Arutz Sheva của Israel ngày 31.1 dẫn lời ông Chuck Hagel, người được Tổng thống Mỹ Barack Obama chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng nước này. >> Hải quân Iran lại diễn tập / Iran hoàn tất việc đưa khỉ vào không gian / Iran kêu gọi lập khối quân sự Hồi giáo / Iran tái khẳng định khả năng kiểm soát eo biển Hormuz.

Di sản của Hillary Clinton (Thanh Niên)

Bà Hillary Clinton (66 tuổi) kết thúc nhiệm kỳ với tỷ lệ ủng hộ cực cao mở ra nhiều ưu thế cho cuộc chinh phục Nhà Trắng sau 4 năm nữa.

Ngoại trưởng Clinton thường dễ dàng thu hút người đối diện
Ngoại trưởng Clinton thường dễ dàng thu hút người đối diện - Ảnh: Reuters

Khi mời bà Hillary Clinton làm ngoại trưởng cách đây 4 năm, ít ai phủ nhận rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đi một nước cờ cao tay. Chỉ trong phút chốc, vị tổng thống trẻ tuổi nắm được một chính khách thuộc dạng “ngôi sao” trên chính trường Mỹ vốn là đối thủ hùng mạnh. Theo kết quả thực tế, quyết định của ông Obama đã thành công. Tân ngoại trưởng Mỹ sẽ dĩ nhu chế cương? (Tiền phong).

>> John Kerry làm Ngoại trưởng Mỹ
>> Ông John Kerry trở thành tân Ngoại trưởng Mỹ
>> Ông John Kerry được đề cử làm ngoại trưởng
>> Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trở lại làm việc
>> Khó đoán tương lai bà Hillary Clinton
>> Angela Merkel, Hillary Clinton - hai phụ nữ quyền lực nhất thế giới

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Cuộc đấu cũ, mục tiêu mới (Thanh Niên)
Hàn Quốc họp khẩn vì CHDCND Triều Tiên (Thanh Niên)
Trung Quốc tăng cường quan hệ với Brunei (Thanh Niên)
Quân chính phủ Mali liên tiếp thắng lợi (Thanh Niên)
Trung Quốc bác cáo buộc của "New York Times" (Thanh Niên)
Hai xe đâm nhau, 18 người hành hương Ấn Độ thiệt mạng (Thanh Niên)
Lại xả súng tại Mỹ, một người thiệt mạng (Thanh Niên)
Ngân khố Zimbabwe chỉ còn... 217 USD (Thanh Niên)
Hải quân Iran lại diễn tập (Thanh Niên)
Hàn Quốc tuyên bố vụ phóng vệ tinh thành công (Thanh Niên)
Đồng hồ chống cưỡng hiếp (Thanh Niên)
Cận cảnh chiến sự ác liệt tại Damascus (Thanh Niên)
Nga kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Stalingrad (Vietnam+)
Tổng thống Hàn chỉ thị sẵn sàng đáp trả Triều Tiên (Vietnam+)
Mỹ, Nhật và Hàn ra tuyên bố chung lên án Triều Tiên (Vietnam+)
LHQ yêu cầu Israel rút dân khỏi lãnh thổ chiếm đóng (Vietnam+)
Lực lượng phiến quân PKK bác tin rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ (Vietnam+)
Ông chủ WikiLeaks tranh ghế thượng nghị sĩ Úc (Người lao động)
Bà Yingluck: “Tôi là thủ tướng thật!” (Người lao động)
Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc "gặp nạn" (Người lao động)
Trung Quốc tìm cách cô lập ông Abe (Người lao động)
Vượt ngọn sóng cao 30 m (Người lao động)
Khách du lịch Hàn Quốc mua dâm nhiều nhất Đông Nam Á (Lao động)
Ông chủ Wikileaks sẽ chạy đua vào Thượng viện Úc (Tiền phong)
Iran dùng máy cưa tay phạm nhân (Tiền phong)
Đói nghèo trên núi tài nguyên (SGGP)
Nhật Bản lập lực lượng đặc biệt bảo vệ quần đảo tranh chấp (SGGP)
Nạn mua bán giấy tờ giả gia tăng tại Australia (SGGP)
Châu u phá đường dây buôn người, bắt 103 đối tượng (Tuổi trẻ)
Núi lửa phun trào ở Indonesia (Tuổi trẻ)
Nam Phi: tàu hỏa tông nhau, 300 người bị thương (Tuổi trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Vàng nữ trang gặp thời (Thanh Niên)

Mãi lực vàng nữ trang tăng mạnh dịp cuối năm dù chịu nhiều tác động từ chính sách.

Vàng nữ trang gặp thời
Nhu cầu vàng trang sức cuối năm tăng mạnh - Ảnh: D.Đ.Minh

Một người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành vàng cho rằng, người tiêu dùng sẽ dần có xu hướng lựa chọn cất giữ bằng vàng nữ trang có chất lượng 4 số 9 để thay thế vàng miếng, bởi việc mua bán sẽ dễ hơn, không như vàng miếng phải bán đúng nơi quy định là ngân hàng, công ty, nếu không sẽ bị cơ quan chức năng bắt phạt và tịch thu tang vật.

>> Thống đốc quyết định giá mua vàng miếng
>> Công bố địa điểm được phép mua, bán vàng miếng
>> Vàng miếng bị “siết”, chuyển sang vàng nhẫn
>> Ngày đầu mua bán vàng miếng theo quy định: Nơi tấp nập, nơi trầm lắng.

Rau lên sàn (Thanh Niên)

Mô hình mua bán rau an toàn qua sàn của Hà Nội đang “chạy” thử nghiệm nhưng hứa hẹn sẽ là lời giải cho bài toán rất hóc búa về đầu ra của rau an toàn.

Rau lên sàn
Qua sàn, rau an toàn sẽ đi thẳng từ đồng ruộng đến tay người tiêu dùng - Ảnh: Quang Duẩn

Ông Đào Duy Tâm, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội, cho biết trên địa bàn thành phố hiện có 3.800 ha rau an toàn, sản lượng đạt 70 tấn/ngày. So với nhu cầu tiêu thụ rau xanh của Hà Nội là khoảng 2.600 tấn/ngày thì chỉ đáp ứng được một “góc” nhỏ. Nghịch lý là cung ít nhưng đầu ra vẫn bí.

* Một số tin tức kinh tế đáng chú ý khác:

Quy định làm khó du lịch (Thanh Niên)
Tây ăn tết ta (Thanh Niên)
THACO chiếm 24% thị phần ô tô trong nước (Thanh Niên)
Sẽ thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá (Thanh Niên)
Nâng hạn mức rút tiền mặt tại ATM thêm 2 triệu đồng (Thanh Niên)
Giá gas giảm 1.083 đồng/kg (Thanh Niên)
Phải tạo cơ hội cho khách du lịch xài tiền (Thanh Niên)
Siêu thị tăng cường chuẩn bị Tết (Thanh Niên)
Phát hiện bột ngọt, bột giặt giả, thuốc lá lậu (Thanh Niên)
Tàu du lịch 5 sao cập cảng Quy Nhơn (Thanh Niên)
Giá gas giảm 13.000 đồng/bình 12kg (Thanh Niên)
Hai sàn chứng khoán giảm điểm nhẹ (Thanh Niên)
Đề nghị đình chỉ điều tra trợ cấp với ngành tôm VN (Vietnam+)
Phó Thủ tướng khảo sát hai mô hình chăn nuôi mới (Vietnam+)
Tặng giải vàng Chất lượng QG cho 17 doanh nghiệp (Vietnam+)
Mở rộng tín dụng hiệu quả hỗ trợ tăng trưởng kinh tế (Vietnam+)
Phải bơm đủ tiền cho ATM (Người lao động)
Rau, củ, quả Trung Quốc... ế hàng (Người lao động)
Vẫn còn vé máy bay Tết! (Người lao động)
Chuyện lạ ở Đắc Lắc: Trồng cà phê trên đất rừng (Lao động)
Năm 2013: Hàn Quốc sẽ tiếp nhận hơn 5.000 lao động Việt Nam (Lao động)
Phát hiện nhiều nhà thầu có dấu hiệu 'rút ruột' (Tiền phong)
17 doanh nghiệp được tặng Giải Vàng chất lượng quốc gia (SGGP)
Chạy đua cung ứng hàng tết (SGGP)
Thực trạng Cảng biển Việt Nam - Bài 2: Vai trò điều tiết, quản lý của nhà nước (SGGP)
Nếu điều hành ngân hàng sai lầm sẽ trả giá đắt (Tuổi trẻ)
Bưởi hồ lô rớt giá (Tuổi trẻ)
Thực phẩm xa xỉ vẫn lắm người mua (Tuổi trẻ)

Khởi tố lái xe hất công an lên nắp ca pô (Thanh Niên): Chiều 31.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Cầu Giấy - Công an TP.Hà Nội cho biết đã thực hiện lệnh khởi tố bị can đối với Đỗ Xuân Nam (31 tuổi, ở xã Xuân Đỉnh, H.Từ Liêm) về hành vi chống người thi hành nhiệm vụ.

Bị giam oan, một giám đốc đòi bồi thường 18 tỉ đồng (Thanh Niên): Sáng 31.1, Viện KSND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức xin lỗi công khai ông Đinh Quang Điền, trú phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Giám đốc Công ty TNHH Quang Điền, do đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can một cách oan sai.

Đưa, nhận “quà” trong khám chữa bệnh có thể bị phạt 20 triệu đồng (Thanh Niên): Theo dự thảo Nghị định “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế”, sẽ phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám chữa bệnh và hành vi vi phạm các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh gây tai biến cho người bệnh.

Khẩn trương ngăn chặn hàng nhái (Thanh Niên): Ông Trịnh Văn Ngọc, Trưởng phòng Chống hàng giả, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết ngay hôm 30.1, khi Báo Thanh Niên đăng bài Hàng nhái ngập Móng Cái, Cục Quản lý thị trường (QLTT) đã phát văn bản yêu cầu QLTT Quảng Ninh khẩn trương xác minh làm rõ, đồng thời chỉ đạo các đội QLTT trên toàn tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Nên trưng mua đất theo giá thị trường (Thanh Niên)

Đó là nguyện vọng của hầu hết người dân, lãnh đạo các địa phương tại hội thảo tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng về dự thảo luật Đất đai sửa đổi do Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ VN và Tổ chức Oxfam (Anh) tổ chức ngày 31.1 tại Long An.

Nên trưng mua đất theo giá thị trường
Người nông dân mong muốn được bỏ hạn điền, tăng thời hạn giao đất để yên tâm đầu tư sản xuất - Ảnh: D.Đ.Minh

Ông Nguyễn Văn Sáu, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An, nói rằng người dân và ngay cả bản thân ông thấy rất lấn cấn nếu dùng từ thu hồi đất như luật Đất đai. "Thu hồi nghĩa là người sử dụng đất vi phạm gì đó nên bị nhà nước lấy lại, trong khi đó người dân chúng tôi đang sử dụng đất đúng pháp luật", ông Sáu đặt vấn đề.

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật Đất đai (sửa đổi) (Thanh Niên): Ngày 31.1, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kế hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật Đất đai (sửa đổi).

>> Bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật Đất đai (sửa đổi) / Luật Đất đai phải giải quyết được những vướng mắc về thu hồi đất / Lấy ý kiến nông dân về dự thảo luật Đất đai / Góp ý dự thảo Luật Đất đai: Tránh lập quy hoạch đất đai tràn lan.

Tiêu thụ động vật hoang dã tại Việt Nam: Có đáng sợ như thế ? (Thanh Niên)

Một bài viết với nhiều chi tiết phóng đại về tiêu thụ động vật hoang dã ở Việt Nam của vị giáo sư báo chí Đại học Stanford (Mỹ) vừa sai về kiến thức chuyên môn lại kém về mặt nghiệp vụ.

 Ảnh chụp bài báo của GS Joel Brinkley trên trang web của nhật báo Chicago Tribune
Ảnh chụp bài báo của GS Joel Brinkley trên trang web của nhật báo Chicago Tribune

Đó là nhận định của các chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã hiện đang làm việc tại Việt Nam và nước ngoài. Theo các chuyên gia này, bài xã luận của Giáo sư Joel Brinkley (hiện đang giảng dạy báo chí tại Đại học Stanford và từng đoạt giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer khi là phóng viên thường trú cho tờ New York Times) có nhiều chi tiết sai sự thật và rất dễ khiến công luận, đặc biệt là cộng đồng quốc tế, hiểu lệch lạc về tiêu thụ động vật hoang dã hiện nay tại Việt Nam.

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Giám đốc doanh nghiệp bị bắt oan đòi bồi thường 18 tỉ đồng (Thanh Niên)
Sonadezi Long Thành chi 12 tỉ đồng cho nông dân bị thiệt hại (Thanh Niên)
Truy bắt nghi phạm giết người giấu xác (Thanh Niên)
Ô tô lao xuống cống, 3 người chết (Thanh Niên)
Sẽ thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá (Thanh Niên)
95% mẫu gà thải loại nhập lậu nhiễm dư lượng kháng sinh độc hại (Thanh Niên)
Yêu cầu kiểm định an toàn các hồ chứa (Thanh Niên)
Bị bắt sau 18 năm trốn lệnh truy nã (Thanh Niên)
Cháy rụi một kho phế liệu (Thanh Niên)
Dây cáp internet “cứa cổ” người chạy xe máy (Thanh Niên)
Phát hiện cơ sở sản xuất phụ tùng xe máy giả (Thanh Niên)
Ông già 73 tuổi… có thai 16 tuần! (Thanh Niên)
Cứu sống cháu bé bị mảnh kiếng đâm lủng màng phổi (Thanh Niên)
Bắt một công nhân đâm chết bạn (Thanh Niên)
Phát hiện quả đạn pháo nặng gần 900 kg (Thanh Niên)
Lãm rõ vụ quyết toán khống công trình xây dựng (Thanh Niên)
Bắt một bảo vệ ngân hàng lừa đảo (Thanh Niên)
Đắk Nông: Chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ (Vietnam+)
Nhiều hộ dân lấn chiếm vành đai thủy điện Sơn La (Vietnam+)
386 phạm nhân được giảm án, tha tù nhân dịp Tết (Vietnam+)
5.029 lao động VN được trở lại Hàn Quốc làm việc (Vietnam+)
Lập tàu Thanh Hóa-Sài Gòn phục vụ Tết Quý Tỵ (Vietnam+)
Nhọc nhằn mưu sinh (Người lao động)
Lãnh đạo TPHCM chúc Tết công nhân, hộ nghèo (Người lao động)
Ban Nội chính, Kinh tế Trung ương chính thức hoạt động (Người lao động)
Xử lý ngay việc tăng giá vô lý (Người lao động)
Nhà hàng Hoàng Tử Bé “quên” trả hơn 1.000m2 đất (Lao động)
Trồng rừng, đào trúng bom “khủng” (Lao động)
TPHCM: Thêm 3 nhóm thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa (Lao động)
Sáng - tối khu phố văn hóa (SGGP)
Chăm lo tết đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo (SGGP)
Đồng Nai: đốt cỏ gây cháy lớn xưởng phế liệu (Tuổi trẻ)
Bướu “lạ” phát triển nhanh (Tuổi trẻ)
Lâm Đồng: báo hoa mai lại xuất hiện gần khu dân cư (Tuổi trẻ)

Dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế (Thanh Niên)

Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định 73 của Chính phủ “Quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục” có hiệu lực từ tháng 11.2012. Trong đó, có nhiều điều khoản còn gây băn khoăn cho dư luận.

Dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế
Có giới hạn về tỷ lệ HS người Việt Nam theo học chương trình của nước ngoài do cơ sở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam - Ảnh: Bích Thanh

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên bà Nguyễn Thanh Huyền, Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ GD-ĐT giải thích trong biểu cam kết WTO của Việt Nam về giáo dục thì Việt Nam chỉ cam kết đào tạo giáo dục bậc cao, chưa mở cửa thị trường dịch vụ giáo dục phổ thông.

Lập nghiệp ở quê (Thanh Niên)

Nguyễn Đình Phước (thôn Hải Bình, xã Lộc Bình, H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) mới 26 tuổi nhưng đã là chủ nhân một trang trại tổng hợp thu nhập hàng trăm triệu đồng năm.

Đàn lợn rừng trong mô hình trang trại tổng hợp của anh Nguyễn Đình Phước
Đàn lợn rừng trong mô hình trang trại tổng hợp của anh Nguyễn Đình Phước - Ảnh: Thông Nguyễn

Học ngành quản trị văn phòng Trường CĐ Sư phạm Huế. Ra trường, Phước lặn lội đi xin việc ở nhiều nơi như TP.HCM, Bình Dương… Công việc không ổn định, anh quyết định trở về quê, quyết tâm làm giàu từ mảnh đất này.

>> Xem thêm loạt bài Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ trên Thanh Niên.

* Tin tức thanh niên - giáo dục đáng chú ý khác:

Lứa tuổi mầm non, tiểu học phải thuần Việt (Thanh Niên)
Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM thay đổi môn thi năng khiếu? (Thanh Niên)
Xuân tình nguyện sẻ chia với người nghèo (Thanh Niên)
Mùa làm thêm của sinh viên (Thanh Niên)
Tác phẩm đoạt giải gắn với hơi thở cuộc sống (Thanh Niên)
Chọn lọc để trẻ không bị “hoà tan” (Lao động)
Những điểm mới nhất về tuyển sinh khối trường công an (Lao động)

VĂN HÓA - THỂ THAO

Công bằng cho mỹ thuật Việt (Thanh Niên)

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Úc Kerry Nguyễn - Long vừa ra mắt cuốn sách Arts of Vietnam 1009 - 1945. Qua đó, bà muốn xóa đi những thành kiến về mỹ thuật Việt.

Bà Kerry Nguyễn - Long trong buổi giới thiệu sách - Ảnh: Bình Châu
Bà Kerry Nguyễn - Long trong buổi giới thiệu sách - Ảnh: Bình Châu

Cuốn sách đã lấy đi 5 năm liên tục đi về, nghiên cứu của bà. Là một nhà nghiên cứu của Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật châu Á, bà cũng có nhiều bài nghiên cứu mỹ thuật Việt viết chung với các học giả trong nước. Chồng bà, ông Nguyễn Kim Long cũng đóng vai trò trợ giúp nghiên cứu.

>> Phải bố trí tác phẩm mỹ thuật trong công trình công cộng?
>> 265 tác phẩm Mỹ thuật thủ đô 2012
>> Triển lãm mỹ thuật nam miền Trung - Tây nguyên
>> Triển lãm mỹ thuật giữa Melbourne và TP.HCM
>> Thay mới biểu tượng mỹ thuật cổ

Chương trình Táo quân vẫn chưa được cấp phép (Thanh Niên): Thông tin từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) cho biết, Cục đã gửi công văn từ ngày 30.1 tới Đài truyền hình Việt Nam yêu cầu giải trình về chương trình Táo quân 2013 diễn ra khi chưa qua thẩm định và có phép, đồng thời có nội dung phản cảm. “Táo quân 2013” sẽ là chương trình đầu tiên “xé rào” Nghị định 79? (Lao động) / Táo quân 2013 bị 'tuýt còi' (Tiền phong) / Cục Nghệ thuật biểu diễn "tuýt còi" Táo quân (Tuổi trẻ). >> Táo quân 2013" phải giải trình vì chưa được cấp phép / Táo quân “đá xéo” showbiz Việt / Táo quân 2013: "The Voice", "Gangnam Style" lên thiên đình / Hé lộ về “Táo quân 2013” hai miền.

Đề xuất rùa Hồ Gươm làm báu vật quốc gia (Thanh Niên): Ngày 31.1, PGS-TS Hà Đình Đức đã đề nghị với lãnh đạo TP.Hà Nội cần khẩn trương xem xét trình lên Chính phủ để nghiên cứu, phê duyệt việc công nhận cá thể rùa Hồ Gươm (còn sống), tiêu bản rùa Hồ Gươm còn lưu tại đền Ngọc Sơn và bộ xương rùa Hồ Gươm còn lưu trong bảo tàng Hà Nội làm báu vật quốc gia.

Trao giải cuộc thi “Hành trình 60 ngày - Góc nhìn của tôi - Share my view” (Thanh Niên): Chiều 31.1, tại tòa soạn Báo Thanh Niên đã diễn ra lễ trao giải chung cuộc cuộc thi Hành trình 60 ngày - Góc nhìn của tôi - Share my view do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trung tâm đào tạo Arena Multimedia, với sự tài trợ của Công ty Sony Electronics Vietnam, tổ chức. Tác phẩm đoạt giải gắn với hơi thở cuộc sống (Thanh Niên).

Anh hùng Hồ Giáo - Kỳ 5: Con nghé mang tên Lý Sơn (Thanh Niên)

Có lần ông Hồ Giáo nói với tôi: “Tôi chỉ có mỗi một đứa con gái, đặt luôn tên cháu là Minh - Hồ Thị Tuyết Minh, nhưng những cái tên mà tôi đặt cho các chú bê, chú nghé thì nhiều vô kể. Những chú bê, chú nghé ấy, tôi cũng coi chẳng khác con mình”.

Ông Hồ Giáo với đàn trâu Mura ở Nghĩa Hành
Ông Hồ Giáo với đàn trâu Mura ở Nghĩa Hành - Ảnh: Trần Đăng 

Hay tin giải thể đàn trâu Mura tại trại trâu Hành Thuận vào cuối năm rồi, Hồ Giáo ngậm ngùi. Ông chẳng nói một lời nào nhưng tôi đọc được trong sự lặng im ấy, những cái tên Thọ Lộc, Quang Thạnh, Lý Sơn... lại thầm khẽ trong ông.

>> Kỳ 4: Ba Vì xanh thẳm
>> Kỳ 3: Về Nam
>> Kỳ 2: Người anh hùng giữa cỏ
>> Kỳ 1: Bên ngoài trang sách

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

VTV, VTC, AVG sẽ “độc quyền” dịch vụ truyền dẫn phát sóng (Thanh Niên)
Nhà văn Hoàng Tiến qua đời (Thanh Niên)
Nhìn thấu tâm tính người Việt qua... tản văn (Thanh Niên)
Nguyễn Ngọc Tiến khởi động "Vòng quanh Hà Nội" (Thanh Niên)
Phong Việt phá kỷ lục với trên 10.000 bản thơ được bán (Thanh Niên)
Sao nào được fan thích... ôm nhất xứ Hàn? (iHay)
Phan Thị Mơ diện áo dài đi mua sắm đồ Tết (iHay)
Vì sao Ya Suy được nhiệt liệt ủng hộ làm thần tượng nhạc Việt? (iHay)
Lindsay Lohan hay tin có em trai giữa lúc phải hầu tòa (iHay)
Rihanna và Chris Brown vẫn tái hợp (iHay)
Ngắm vẻ lém lỉnh dễ thương của "công chúa" nhà Kiều Oanh (iHay)
Thành viên cuối của ban nhạc thời Thế chiến qua đời (Vietnam+)
Danh sách các ca sỹ tham gia trình diễn tại Grammy (Vietnam+)
Pakistan phẫn nộ và tẩy chay hai bộ phim của Mỹ (Vietnam+)
Sắp có sân chơi lớn cho người mê thiết kế thời trang (Vietnam+)
Thi hát trên truyền hình bùng nổ (Người lao động)
Đêm nhạc tiễn biệt nhạc sĩ Phạm Duy (Người lao động)
Nghệ sĩ đoạt giải hai lần bị loại (Người lao động)
Hà Nội: Bế mạc Hội báo xuân Quý Tỵ 2013 (SGGP)
Chấn chỉnh lệch lạc lễ hội truyền thống (SGGP)
Năm chữ châm ngôn (Tuổi trẻ)
Khai bút thư pháp ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Tuổi trẻ)
Ngọa hổ tàng long tiếp tục sản xuất phần 2 (Tuổi trẻ)

Ấn tượng Mạc Hồng Quân (Thanh Niên)

Dù vào sân từ ghế dự bị nhưng chỉ trong vòng 13 phút, Mạc Hồng Quân đã kịp để lại dấu ấn với bàn thắng đẳng cấp vào lưới Hyundai Mipo Dolphin (Hàn Quốc) để ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển VN.

Niềm vui ghi bàn của Hồng Quân
Niềm vui ghi bàn của Hồng Quân - Ảnh: Ngô Nguyễn

HLV Hoàng Văn Phúc nói: So với 2 trận trước, VN đã kiểm soát bóng tốt hơn, di chuyển cũng tốt hơn. Nhưng dĩ nhiên, đội tuyển vẫn còn bộc lộ một vài khiếm khuyết ở hàng thủ. Tôi rất hài lòng với Mạc Hồng Quân. Michal Nguyễn đã cho thấy là một trung vệ không thể thiếu ở hàng phòng ngự khi anh ta đọc tình huống rất tốt.

Khai phá “mỏ vàng” (Thanh Niên): Nhìn qua trường hợp của Mạc Hồng Quân và Michal Nguyễn, rõ ràng Bóng đá Việt Nam (VN) còn một “mỏ vàng” rất lớn cần được khai phá. Đó là những cầu thủ Việt kiều được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp tại những lò đào tạo nổi tiếng ở CH Czech, Đức, Ba Lan...

>> Mạc Hồng Quân lập công, tuyển Việt Nam thắng trận thứ 3 liên tiếp
>> Cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân lập công cho U.22 Việt Nam
>> Tuyển Việt Nam thắng trận thứ 2, Michal Nguyễn được chọn

Vai chính thành kép phụ (Thanh Niên): Lần đầu tiên kể từ trận siêu kinh điển cuối năm 2011, cả hai vai chính Messi và Ronaldo đều không ghi bàn trong trận Real Madrid và Barcelona bất phân thắng bại rạng sáng qua. Siêu kinh điển: Trung vệ 19 tuổi cứu nguy cho "Kền kền trắng" (Thanh Niên).

Ninh Thuận xin đăng cai giải U.21quốc tế 2013 (Thanh Niên): Hôm qua, tại TP.HCM đã diễn ra cuộc làm việc giữa BTC giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận.

Huyền thoại Steffi Graf có thể trở lại đấu trường Grand Slam (Thanh Niên): Người hâm mộ quần vợt thế giới đang nóng lòng chờ đợi "nữ hoàng quần vợt" người Đức Steffi Graf trở lại đấu trường Grand Slam một lần nữa.

Quang Liêm vẫn còn cơ hội (Thanh Niên): Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm có chiến thắng trước Vazquez Igarza Renier (Tây Ban Nha, elo 2.565), tiếp tục nuôi mộng vô địch Festival cờ vua Tradewise Gibraltar. >> Quang Liêm giành chiến thắng quan trọng / Sự cố cờ vua.

Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 5: Cao Ngọc Phương Trinh và học trò đai trắng (Thanh Niên)

Từng thống trị hạng cân dưới (-) 48 kg của judo Đông Nam Á, nay “cô gái vàng” Cao Ngọc Phương Trinh tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê của mình cho các em học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM).

Phương Trinh luôn tận tâm uốn nắn kỹ thuật cho học trò
Phương Trinh luôn tận tâm uốn nắn kỹ thuật cho học trò - Ảnh: Lan Chi

Nhắc đến thể thao Việt Nam giai đoạn vừa trở lại đấu trường quốc tế, không ai không nhớ đến Cao Ngọc Phương Trinh. Thời điểm ấy, số huy chương khu vực của nước ta vẫn còn khá khiêm tốn, Phương Trinh đã làm “một hơi” 3 HCV liên tiếp ở SEA Games 16, 17, 18.

>> Kỳ 4: “Cô gái vàng” vuột suất chung cư
>> Kỳ 3: Mê taekwondo, suýt mất hạnh phúc
>> Kỳ 2: Cú mạo hiểm của cựu nữ hoàng tốc độ
>> Kỳ 1: Lý Đức “teo” 16 kg

* Tin tức thể thao đáng chú ý khác:

HLV Benitez không hiểu sao Chelsea không thắng (Thanh Niên)
Balotelli đến, cảnh sát Milan nhập viện (Thanh Niên)
CAN 2013: Togo lần đầu vào tứ kết (Thanh Niên)
Rooney giúp M.U "bay cao", thành London gây thất vọng (Thanh Niên)
Carles Puyol đang có mục tiêu mới (Thanh Niên)
Cristiano Ronaldo sẽ thiết kế đồ lót (Thanh Niên)
Arsenal nhận tổn thất lớn sau đại chiến Liverpool (Vietnam+)
David Beckham bất ngờ cập bến Paris St Germain (Vietnam+)
"Kẻ vô danh" thẳng thừng từ chối gia nhập Man Utd (Vietnam+)
Sir Alex muốn M.U thua để cuộc đua hấp dẫn hơn? (Vietnam+)
Cựu danh thủ TPHCM chạm trán cựu tuyển thủ Thái Lan (Người lao động)
Sẵn sàng cho Asian Cup (Người lao động)
CĐV Real ném bật lửa vào Pique (Người lao động)
Cựu danh thủ Thái Lan và Việt Nam so tài (Lao động)
Phước Đến giành vàng giải đấu kiếm trẻ Đông Nam Á 2013 (Lao động)
TH Thượng Hải tố Drogba về Galatasaray trái luật (Tiền phong)
Đúng chất “hội làng” (SGGP)
Chinlone - môn mới ở SEA Games: nhảy múa cùng trái bóng (Tuổi trẻ)
Bóng đá phải có người truyền lửa và giữ lửa (Tuổi trẻ)

Bùi Dũng

>> Điểm báo ngày 31.1.2013
>> Điểm báo ngày 30.1.2013
>> Điểm báo ngày 29.1.2013
>> Điểm báo ngày 28.1.2013
>> Điểm báo ngày 27.1.2013
>> Điểm báo ngày 26.1.2013
>> Điểm báo ngày 25.1.2013
>> Điểm báo ngày 24.1.2013
>> Điểm báo ngày 23.1.2013
>> Điểm báo ngày 22.1.2013
>> Điểm báo ngày 21.1.2013
>> Điểm báo ngày 20.1.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.