“Sẵn sàng tấn công Iran nếu cần”

01/02/2013 03:15 GMT+7

Đó là tuyên bố do trang tin Arutz Sheva của Israel ngày 31.1 dẫn lời ông Chuck Hagel, người được Tổng thống Mỹ Barack Obama chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

Trong phần trả lời câu hỏi bằng văn bản được nộp trước phiên điều trần tại thượng viện vào ngày 31.1 (theo giờ Mỹ), ông Hagel khẳng định Washington cần cam kết đảm bảo an ninh cho Tel Aviv.

 Ông Chuck Hagel
Ông Chuck Hagel - Ảnh: Reuters

Ứng viên lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng cảnh báo: “Nếu Iran tiếp tục coi thường các nghĩa vụ quốc tế về chương trình hạt nhân của mình, nước này sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng”.

Theo giới quan sát, những tuyên bố cứng rắn trên của ứng viên Hagel nhằm tranh thủ sự ủng hộ của những chính trị gia thân Israel.

Lê Loan

>> Israel dọa tấn công Syria
>> Israel “trùm mền” UAV vì sợ Iran bắt giữ
>> Cựu thủ tướng Israel chỉ trích kế hoạch đánh Iran
>> Bốn nhà ngoại giao Iran bị bắt cóc “đang ở nhà tù Israel”
>> Israel huấn luyện chiến binh mạng
>> Israel “dùng căn cứ ở Eritrea theo dõi Iran”
>> Israel “triển khai đặc nhiệm sang Syria”
>> Israel phát động chiến tranh bí mật tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.