Myanmar dỡ bỏ lệnh cấm tụ tập

31/01/2013 03:00 GMT+7

Chính phủ Myanmar ngày 29.1 thông báo dỡ bỏ Sắc lệnh số 2/88 cấm tụ tập trên 5 người ở nơi công cộng, vốn được ban hành hồi năm 1988 sau khi xuất hiện các cuộc biểu tình đòi dân chủ.

Theo báo Ahlin, điều luật này giờ đây bị bãi bỏ do không phù hợp với hiến pháp, trong đó có nội dung đảm bảo các quyền cơ bản của công dân như quyền tự do ngôn luận. Trước đó, cộng đồng quốc tế và người dân Myanmar đã nhiều lần kêu gọi dỡ bỏ Sắc lệnh 2/88. Đến tháng 12.2011, Myanmar triển khai một bộ luật cho phép người dân biểu tình ôn hòa.

Tuy nhiên, những người tổ chức biểu tình sẽ phải xin phép chính quyền trước, nếu không sẽ bị phạt tù. Ngoài ra, Tổng thống Myanmar Thein Sein cũng vừa ký lệnh ân xá cho hàng ngàn tù nhân chính trị đang bị giam giữ. Đây là động thái mới nhất trong nhiều nỗ lực cải cách của Naypyidaw gần đây.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.