Băng dàn cảnh móc túi chuyên nghiệp hầu tòa

30/01/2013 15:55 GMT+7

(TNO) TAND TP.HCM ngày 30.1 xử sơ thẩm, tuyên phạt: Nguyễn Đặng Quốc và Võ Hữu Sang mỗi bị cáo 7 năm tù, Phạm Hồng Châu 6 năm tù, Đoàn Công Dương Nghị 5 năm tù, Lê Mai Luân và Chống Mầu Khường mỗi bị cáo 4 năm tù, Lê Thị Mai Loan (chị của Luân) 3 năm tù, Lê Thanh Việt 2 năm 6 tháng tù, về cùng tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, các bị cáo trên là những người không nghề nghiệp, tụ tập thành băng nhóm kết hợp với Thảo, Đức, Tuấn, Lâm và Dũng (chưa bắt được), chuyên sử dụng xe gắn máy chạy trên các tuyến đường tìm người có tài sản bám theo, giả bộ va quẹt xe, tạo điều kiện cho đồng bọn ra tay móc túi.

Từ ngày 8.11.2011 đến 19.12.2011 (thời điểm bị bắt), các bị cáo thực hiện 6 vụ dàn cảnh va quẹt xe ngoài đường để móc túi ở giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh (Q.1), đường Lê Văn Việt (Q.9), ngã tư Bình Thái (Q.9), Phạm Đình Hổ (Q.6), Thái Văn Lung (Q.1) và Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp). Trong đó, hai vụ sau cùng chưa tìm được người bị hại.

Tổng số tiền chiếm đoạt được trong 4 vụ là 126 triệu đồng, các bị cáo chia nhau tiêu xài.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Triệt phá băng nhóm lừa đảo qua mạng
>> Bắt khẩn cấp nghi can lừa đảo hơn 3,7 tỉ đồng
>> Khởi tố giám đốc lừa đảo
>> Bắt chủ sạp vải lừa đảo gần 7 tỉ đồng
>> Kẻ làm giả giấy tờ nhà để lừa đảo lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.