Xây dựng hình mẫu thanh niên là góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa

29/01/2013 10:28 GMT+7

TT - Chiều 28-1, Thành đoàn TP.HCM đã tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chiều 28-1, Thành đoàn TP.HCM đã tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phó bí thư thường trực Thành đoàn Nguyễn Mạnh Cường cho biết nghị quyết đã được chuyển hóa qua các hoạt động giáo dục của Đoàn để xây dựng lớp thanh niên TP giàu lòng yêu nước, có ý thức công dân, sống có hoài bão, cống hiến. Thông qua cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, các cuộc vận động và hoạt động của Đoàn đang hướng đến xây dựng hình mẫu người thanh niên TP trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư đề nghị Đoàn cần tập trung xây dựng hình mẫu thanh niên TP giai đoạn mới là góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đa dạng hóa loại hình giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, tuổi trẻ TP phải đi đầu trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Báo cáo cho biết tuổi trẻ TP đã tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, bảo tồn và phát triển các di sản, thể hiện qua truyền thống uống nước nhớ nguồn, bằng các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế. Việc đầu tư đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác văn hóa, tham mưu xây dựng các thiết chế văn hóa để phục vụ việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi TP đã được quan tâm hơn.

Tuy vậy, Thành đoàn đánh giá dù hoạt động phong phú song vẫn thiếu những hoạt động văn hóa của Đoàn mang tính chiều sâu, chưa tác động hiệu quả đến bộ phận thanh niên chậm tiến, những bạn trẻ chưa quan tâm đến hoạt động Đoàn. Cạnh đó, quá trình giao lưu văn hóa không tránh khỏi việc giới trẻ tiếp nhận nhiều loại hình văn hóa lai căng, xa lạ với truyền thống dân tộc nhưng vai trò dẫn dắt, định hướng của Đoàn còn chậm.

Từ đó, Thành đoàn kiến nghị lãnh đạo TP quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa phục vụ thanh thiếu nhi TP từ cơ sở đến cấp thành; có giải pháp hữu hiệu duy trì môi trường văn hóa lành mạnh cho giới trẻ, ngăn chặn hành vi tiêu cực, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; ngăn chặn tình trạng báo “lá cải”, giật gân. Ngoài ra cần có chính sách đặc biệt bảo tồn các loại hình văn học nghệ thuật truyền thống và đổi mới các hoạt động văn hóa theo hướng hiện đại, có quy mô, tác động rộng rãi đến đối tượng thụ hưởng.

Theo Q.Linh \ Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.